Thứ bảy, 27/04/2024 | 15:19
RSS

HLV Malaysia lo lắng trước sức mạnh đáng sợ của đội tuyển Thái Lan

Thứ sáu, 18/10/2019, 18:37 (GMT+7)

HLV Malaysia bày tỏ sự lo lắng về sức mạnh của Thái Lan trước trận đón tiếp đối thủ đầy duyên nợ vào tháng 11 tới đây.

Sau trận thua 1-0 trước đội tuyển Việt Nam Malaysia tụt xuống vị trí thứ 4 ở bảng G và đang mất dần cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3 khi kém hai đội dẫn đầu là Thái Lan và Việt Nam tới 4 điểm khi mà vòng loại 2 World Cup đã đi được nửa chặng đường.

Vào trung tuần tháng 11 tới đây, đội tuyển Malaysia sẽ tiếp đón đội đầu bảng Thái Lan trên sân nhà ở lượt trận thứ 4, nếu tiếp tục trắng tay ở vòng đấu này, cơ hội đi tiếp của đội bóng này sẽ chấm dứt.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng phong độ của đội tuyển Thái Lan là điều khiến HLV Malaysia Tan Cheng Hoe thực sự lo ngại. Chia sẻ với NST, HLV trưởng Malaysia nói: "Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Akira Nishino, tuyển Thái Lan có cách tiếp cận trận đấu hoàn toàn khác. Lứa cầu thủ mới của họ rất tài năng. Tuyển Thái Lan giờ chơi bùng nổ, đầy tự tin.

Cách đội bóng này tổ chức tấn công rất nhanh. Chúng tôi chỉ có vài cơ hội trong trận gặp UAE. Còn tuyển Thái Lan làm chủ thế trận và liên tiếp gây ra sóng gió về khung thành đối thủ. Tinh thần tuyển Thái Lan đang lên, nhưng chúng tôi phải cố tận dụng lợi thế sân nhà".

HLV Malaysia bày tỏ sự lo lắng về sức mạnh của Thái Lan trước trận so tài giữa hai đội
HLV Malaysia bày tỏ sự lo lắng về sức mạnh của Thái Lan trước trận so tài giữa hai đội

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, để chuẩn bị cho trận làm khách trước Malaysia vào ngày 14/11 tới, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ hội quân ngay sau khi giải Thai League 1 kết thúc vào ngày 26/10.

Như vậy, đội tuyển Thái Lan sẽ có khoảng 20 ngày để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Việt Nam và Malaysia. Đây là đợt tập trung dài ngày nhất của ông Akira Nishino trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Chia sẻ với AFC, HLV Nishino tiết lộ bí quyết giúp đội bóng của ông đánh bại đội bóng của tây Á: “Để có kết quả tốt, chúng tôi phải là một đội bóng đoàn kết. Các cầu thủ thi đấu và hỗ trợ cho nhau tốt. Đó là những gì chúng tôi làm được trước UAE”.

HLV Nishino tự tin hướng tới trận đấu với Malaysia ở lượt trận tiếp sau khi vượt qua đối thủ cứng cựa UAE: “Chúng tôi mới đi qua 3 trận đấu và chúng tôi không muốn nhìn quá xa về phía trước. Chúng tôi muốn tập trung vào từng trận đấu một, ở từng thời điểm. Từ trận đấu với UAE, chúng tôi học được những điều mới sẽ giúp ích khi chúng tôi đối mặt với Malaysia trong trận đấu tiếp theo (ngày 14/11)”.

Cuối cùng, chiến lược gia Nhật Bản tự tin cùng Thái Lan cạnh tranh với các đội bóng mạnh của châu lục: “Chúng tôi phải duy trì những gì chúng tôi đã thể hiện trước UAE trước các đối thủ đáng gờm khác. Chúng tôi phải chứng minh rằng, bóng đá Thái Lan có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh của châu lục".

Nếu tục giành trọn vẹn 6 điểm ở hai lượt trận tới, Thái Lan sẽ giữ vững ngôi đầu bảng G và đặt một chân vào vòng loại 3, ngược lại nếu trắng tay ở cả hai trận đấu tới họ sẽ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Việt Nam hoặc UAE.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN