Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:32
RSS

HLV Kiatisak từ chức ở Thái Lan, sớm làm HLV ĐTVN?

Thứ năm, 21/09/2017, 06:47 (GMT+7)

HLV Kiatisak đã giữ đúng lời hứa khi từ chức sau khi đội bóng do ông dẫn dắt không thể giành chiến thắng trước đối thủ Chonburi FC ở lượt trận chiều qua tại Thái League.

HLV Kiatisak đã không thể giúp Port FC làm nên điều bất ngờ Chonburi FC ở vòng đấu mới đây nhất của Thái League, thậm chí để thua đậm 1-3 trước đội bóng này qua đó lối dài chuỗi trận thi đấu bết bát của CLB này lên con số 7 (4 thua, 3 hòa).

Đúng như lời hứa cách đây vài ngày, HLV Kiatisak đã tuyên bố từ chức trong buổi họp báo sau trận đấu:"Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về thành tích nghèo nàn của đội và xin từ chức".

Lúc này, người hâm mộ Việt Nam đang hồi hộp chờ xem HLV Kiatisak có chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện của mình không, khi trước đó VFF đã điền tên Kiatisak vào danh sách những ứng viên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thay thế HLV Hữu Thắng.

HLV Kiatisak sáng cửa dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

HLV Kiatisak sáng cửa dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, Zico Thái cũng bỏ ngỏ khả năng làm HLV đội tuyển Việt Nam khi trao đổi với giới truyền thông Việt Nam: "Với tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai, là ngôi nhà thứ hai. Vì vậy, trong tương lai nếu được VFF ngỏ lời mời, tôi có thể sẽ trở lại Việt Nam" – HLV Kiatisak trả lời phóng viên Việt Nam cách đây một tháng.

Được biết khúc mắc lớn nhất khiến VFF suy nghĩ đó là mức lương mà HLV Kiatisak đòi hỏi là quá cao (gần 1 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, điều đó đã không còn quá quan trọng khi mà trong một phát biểu mới nhất, bầu Đức tuyên bố sẵn sàng tài trợ tiền tỷ mỗi tháng để bóng đá Việt Nam có HLV ngoại đẳng cấp và phù hợp.

Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài U22 Việt Nam U22 Indonesia. Nguồn: BVC

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN