Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:17
RSS

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các học trò có suất dự World Cup 2019

Thứ bảy, 16/09/2017, 08:33 (GMT+7)

Thi đấu không thành công tại giải U18 Đông Nam Á 2017, song HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đặt mục tiêu đưa các học trò tham dự World Cup 2019.

Được đánh giá cao hơn và cũng chơi hay hơn, song đội tuyển U18 Việt Nam bất ngờ để thua 1-2 trước chủ nhà Myanmar qua đó dừng bước ngay từ vòng bảng U18 Đông Nam Á 2017, trong sự thất vọng của người hâm mộ.

Sau trận thua này, HLV gốc Khánh Hòa thừa nhận đội tuyển U18 Việt Nam do mình dẫn dắt còn nhiều hạn chế, và nhận hết trách nhiệm về mình: "Trong bóng đá để thắng một trận đấu thì có nhiều yếu tố, không thể đổ lỗi cho thiếu may mắn hay yếu kém mà có nhiều yếu tố tổng hòa cho một trận đấu.

Ở trận đấu cụ thể với U18 Myanmar, chúng ta đã chơi không tốt. Đó là yếu tố chủ quan còn khách quan để nhìn nhận, U18 Myanmar có lợi thế sân nhà, khán giả nhà và tinh thần của họ rất hưng phấn".

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, điểm mạnh của các cầu thủ trẻ hiện tại là tinh thần thi đấu khá tốt, song cần phát huy cao hơn nữa ở những giải đấu tới, đặc biệt là ở vòng loại U19 châu Á tới đây: "điều lớn nhất thu hoạch được là tinh thần thi đấu của các em.

Đội tuyển U18 Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup

Đội tuyển U18 Việt Nam đặt mục tiêu dự World Cup. Ảnh: Bóng đá 24h

Ở thời điểm hiện tại, như vậy là tốt nhưng tôi cần thứ tinh thần cao hơn nữa, đặc biệt là sự tự giác của bản thân mỗi cầu thủ. Trận đấu với U18 Myanmar, tôi liên tục đứng ngoài sân còn HLV của U18 Myanmar thì họ ngồi trong cabin.

Rõ ràng, tinh thần thi đấu hai bên khác nhau. Điều này chúng ta nên xem xét và suy nghĩ lại. Tại sao chúng ta lại cần sự đốc thúc bên ngoài chúng ta mới quyết tâm, mới máu lửa, mà bản thân mỗi cầu thủ phải tự xác định điều đó", HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Tuy thất bại ở U18 Đông Nam Á, song HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đặt mục tiêu rất cao cho đội tuyển U18 Việt Nam do mình dẫn dắt và muốn họ có vé dành quyền tham dự World Cup 2019 như các bậc đàn anh đã từng làm được cách đây hai năm.

"Việc gặp những đối thủ như Đài Loan (Trung Quốc), Lào và Macau (Trung Quốc) là cơ hội cho chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn nữa. Nếu làm việc chăm chỉ, cẩn thận, quyết tâm cao, cộng thêm chút may mắn, chúng ta có thể lặp lại thành tích như đã làm được tại Bahrain cách đây 1 năm", ông Tuấn cho biết.

Sau VCK U18 Đông Nam Á, các cầu thủ sẽ nghỉ khoảng 1 tuần sau đó sẽ hội quân tập luyện trong vòng 4 tuần cho vòng loại U19 châu Á 2018 được tổ chức tại Macao (Trung Quốc).

Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài U22 Việt Nam U22 Indonesia. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN