Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:21
RSS

HLV hai đội nói gì sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia?

Thứ sáu, 18/08/2017, 07:05 (GMT+7)

Sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, HLV trưởng của hai đội đã có những chia sẻ hết sức trái ngược nhau.

Với tâm lý căng cứng cùng việc mặt sân quá xấu, U22 Việt Nam đã có hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp một khá bế tắc trước đối thủ yếu U22 Campuchia, bất chấp Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải liên tiếp có những cơ hội ngon ăn.

Thế bế tắc chỉ được khai thông khi Công Phượng đón đường chuyền thuận lợi của đồng đội, mở tỷ số bằng một pha dứt điểm nhanh như điện ở phút bù giờ của hiệp một. Sang hiệp hai, lần lượt Quang Hải, Công Phượng và Tuấn Tài nổ súng để nâng tỷ số của trận đấu lên 4-0.

Những phút cuối trận, U22 Campuchia rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 khi Tiến Dũng để bóng chạm tay trong vòng cấm và thủ môn Minh Long thất bại trong việc cản phá pha đá 11m của tiền đạo đối phương. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-1 trong sự hài lòng của người hâm mộ và BHL đội tuyển U22 Việt Nam

U22 Việt Nam có chiến thắng thứ hai tại SEA Games 29. Ảnh: Tiền Phong

U22 Việt Nam có chiến thắng thứ hai tại SEA Games 29. Ảnh: Tiền Phong

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng của hai đội đã có những chia sẻ trái ngược nhau. HLV Hữu Thắng cho biết: "Việc ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu không phải là kết quả tệ. Tuy nhiên, trước mắt U22 Việt Nam sẽ là những đối thủ rất mạnh.

Do vậy, chúng ta cần phải ghi bàn càng sớm càng tốt để nắm được lợi thế. Các cầu thủ cần phải chọc thủng lưới đối phương ngay khi có thể cũng như chắt chiu cơ hội tốt hơn nữa trong những trận đấu tới.

Cá nhân tôi không đồng tình với chiếc thẻ vàng mà Văn Hậu phải nhận. Đó đơn giản là tình huống ném biên và trọng tài đã xử lý khiến tôi không thể hiểu nổi. Nếu sự di chuyển giữa tiền vệ và tiền đạo chưa hợp lý thì hậu vệ có thể dừng lại một lúc trước khi thực hiện cú ném.

Còn trường hợp đá phạt của Xuân Trường, cậu ấy lùi bóng một nhịp xong mới chuyền bóng ở nhịp thứ hai. Theo luật, trọng tài có thể rút thẻ vàng nên tôi không bình luận gì thêm”, HLV Hữu Thắng nói.

Trong khi đó, HLV trưởng của đội tuyển U22 Campuchia, Andrade Vitorino thừa nhận đội bóng của ông không cùng đẳng cấp với U22 Việt Nam:

"Rất lâu rồi tôi mới phải nhận thất bại nặng nề như thế này, khi còn huấn luyện ở Thái Lan, Lào, Trung Đông hay châu Phi không mấy khi tôi thua trận với cách biệt kiểu vậy. Tất nhiên tôi biết mình đang làm việc ở đâu và bóng đá Campuchia hiện có trình độ như thế nào trong mặt bằng khu vực.

U22 Việt Nam mạnh hơn U22 Campuchia là điều rõ ràng, vì các bạn có giải VĐQG mạnh hơn, lại có nhiều cầu thủ từng dự World Cup nên về kinh nghiệm cũng như trình độ. Chúng tôi mang tới giải đội hình có nhiều cầu thủ chỉ mới 16, 17 tuổi nên vô địch SEA Games 29 không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi ở giải này chỉ là để rèn luyện cầu thủ và tích luỹ kinh nghiệm”.

U22 Việt Nam 4 - 1 U22 Campuchia - SEA Games 29. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN