Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:49
RSS

HLV Dương Minh Ninh: HAGL còn 3 cầu thủ nữa xứng đáng lên tuyển đợt này

Thứ hai, 06/11/2017, 11:12 (GMT+7)

Theo HLV Dương Minh Ninh, HLV Park Hang Seo đã bỏ sót tới 3 tài năng của HAGL ở đợt tập trung đợt này của đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã đưa ra danh sách triệu tập 23 tuyển thủ dự vòng loại Asian Cup 2019 gặp Afghanistan. Theo đó hầu hết các cầu thủ từng góp mặt trong hai trận đấu với Campuchia cách đây ít tuần như Quang Hải Văn Quyết, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Huy Hùng... đều góp mặt

Ngoài ra HLV Park Hang Seo cũng trao cơ hội cho rất nhiều gương mặt mới có phong độ rất cao tại V.League hiện tại là  thủ môn Phạm Văn Cường (CLB Quảng Nam), tiền vệ Đỗ Văn Thuận (CLB Sài Gòn) và hậu vệ Vũ Xuân Cường (FLC Thanh Hóa).

CLB HAGL như thường lệ vẫn áp đảo trong danh sách đội tuyển Việt Nam với sự xuất hiện của 5 cái tên gồm Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường và Trần Minh Vương.

Tuy vậy, theo HLV Dương Minh Ninh, thuyền trưởng của đội bóng phố Núi, ngoài 5 cái tên của HAGL được triệu tập lên tuyển đợt này, đội bóng của ông còn 3 hảo thủ nữa xứng đáng được lên tuyển đó là Tuấn Anh, Ngọc Quang và hậu vệ trẻ A Hoàng.

“Ba cầu thủ trụ cột của HAGL thì đã từng lên tuyển rồi không nói, còn chỗ Minh Vương gần đây tiến bộ rất nhiều. Tôi thấy tiếc khi Tuấn Anh, A Hoàng và Ngọc Quang không thể lên tuyển”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ trên Webthethao.

HLV Park Hang Seo chính thức công bố danh sách ĐTVN

Đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung . Ảnh: Thể thao

Theo ông Ninh, Tuấn Anh có thể mới trở lại sau chấn thương nên còn gặp khó khăn, nhưng A Hoàng và Châu Ngọc Quang đang thi đấu rất tốt và đủ sức lên tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, ĐTQG Việt Nam thường xuyên triệu tập khoảng 6 cầu thủ HAGL (ở tuyển U23 thì con số đó lên tới 11), trong đó có cả hậu vệ A Hoàng, tiền vệ cánh Hồng Duy, tiền vệ Tuấn Anh… Những cái tên này ít nhiều để lại dấu ấn với người hâm mộ và BHL với lối chơi đậm chất kỹ thuật và không kém hiệu quả.

Vào ngày 14/11 tới đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu Afghanistan trên SVĐ Mỹ Đình. Với việc có được 8 điểm sau 5 lượt trận đứng thứ 2 bảng C, đội bóng áo đỏ chỉ cần một trận hòa trước Afghanistan ở trận đấu tới là chính thức góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2019, với tư cách một trong hai đội đứng đầu bảng C, bất chấp kết quả của các trận đấu còn lại.

Với binh hùng tướng mạnh cùng lợi thế sân nhà, người hâm mộ đang rất kỳ vọng đội bóng của HLV Park Hang Seo có màn thể hiện ấn tượng, chiến thắng thuyết phục đối thủ bằng một lối chơi tấn công hiệu quả, hấp dẫn.

Thái Lan 1-2 Việt Nam. Nguồn: VFF Channel

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN