Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:58
RSS

HLV các đội tuyển nói gì trước giải U18 Đông Nam Á 2017?

Thứ hai, 04/09/2017, 10:00 (GMT+7)

Trước giờ khởi tranh giải U18 Đông Nam Á, HLV các đội tuyển đã chia sẻ mục tiêu của đội mình tại giải đấu năm nay.

Từng giúp U19 Việt Nam dự World Cup U20 năm 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn được báo chí khu vực đánh giá rất cao và dành câu hỏi về tham vọng của U18 Việt Nam tại giải đấu lần này.

HLV Hoàng Anh Tuấn khiêm tốn song cũng đầy tự tin: “Chúng tôi coi thành tích của U19 Việt Nam là động lực cho những bước đi tiếp theo ở các giải trẻ trong khu vực nhưng chúng tôi không sống trong ánh hào quang mà cần hướng tới những gì ở hiện tại và tương lai.

Lứa U18 Việt Nam lúc này là lớp kế cận đàn anh đi trước và họ cần phải được rèn giũa rất nhiều. Chúng tôi chỉ có một tháng để chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á cho nên đến thời điểm này, đội bóng vẫn còn cần chỉnh sửa thêm một số vấn đề nữa về chiến thuật nhưng nhìn chung là toàn đội đã sẵn sàng.

Ở góc độ cá nhân, tôi luôn luôn muốn hướng đến vị trí cao nhất. Nhưng trong bóng đá vẫn còn nhiều yếu tố khách quan nữa và còn cả may mắn. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ U18 Việt Nam có thể chơi thật là tốt. Mong rằng nếu có thêm may mắn, đội bóng sẽ đi đến trận đấu cuối cùng", HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

HLV Hoàng Anh Tuấn khiêm tốn về U18 Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Là chủ nhà của U18 Đông Nam Á 2017 không ngạc nhiên khi U18 Myanmar đặt mục tiêu vô địch giải đấu năm nay. “Chúng tôi đã có 5 tuần để chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Tôi cũng đã có trong tay những cầu thủ tốt nhất và sẽ cố gắng đạt kết quả tốt trong trận ra quân gặp U18 Indonesia.

Mục tiêu của chúng tôi là giành ngôi vô địch. Tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng bước vào cuộc đua”, HLV trưởng Rabah Benlabiz của U18 Myanmar chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Indra Sjafri của U18 Indonesia khiêm tốn cho rằng thành tích không phải là điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ trẻ của Indonesia. Mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là xây dựng lực lượng để hướng tới tương lai.

Tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017, đội tuyển U18 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Brunei, Philippines và chủ nhà Myanmar. Với ưu thế sân nhà, U18 Myanmar được đánh giá là đối thủ đáng gờm nhất đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tham dự U18 Đông Nam Á, U18 Việt Nam thiếu vắng Đoàn Văn Hậu - tuyển thủ quốc gia tham dự vòng loại Asian Cup 2019 tại Campuchia. Được biết, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có sự góp mặt của Văn Hậu nếu đội bóng áo đỏ có mặt tại bán kết của giải đấu.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự U18 Đông Nam Á 2917:

Thủ môn (3): Y Eli Niê (Đăk Lăk), Dương Tùng Lâm (Hà Nội FC), Trương Thái Hiếu (PVF).

Hậu vệ (8): Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Nguyễn Hữu Tuấn (Hà Nội), Lê Văn Xuân, Liễu Quang Vinh (PVF), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng(SLNA), Phùng Văn Vĩ (An Giang).

Tiền vệ (9): Nguyễn Tấn Việt, Phạm Văn Luân (Sanna Khánh Hòa), Lê Xuân Tú, Nguyễn Hồng Sơn (PVF), Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh (Viettel), Trần Bảo Toàn (HAGL).

Tiền đạo (3): Nguyễn Khắc Khiêm (PVF), Lê Văn Nam (Hà Nội), Lê Minh Bình (HAGL). 

Tuyển Việt Nam dầm mình dưới mưa chuẩn bị trận gặp Campuchia. Nguồn: thể thao văn hóa

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN