Thứ hai, 29/04/2024 | 03:43
RSS

Lộ danh tính hai nữ sinh đâm cụ già ngất xỉu rồi chở ra nghĩa địa vứt

Thứ năm, 13/04/2017, 13:28 (GMT+7)

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa triệu tập hai nữ sinh gây ra vụ tai nạn giao thông cho cụ Lê Ngọc Thanh rồi đem vứt vào nghĩa địa.

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa triệu tập 2 nữ sinh Nguyễn Thị V. (SN 2000) và Phạm Thị Y. (SN 2001) liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) rồi sau đó bỏ trốn.

Cả hai nữ sinh này đều trú tại thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân và cùng học trường THPT Nguyễn Đổng Chi.

Cụ Thanh đang nằm điều trị sau vụ tai nạn giao thông

Cụ Thanh đang năm điều trị sau vụ tai nạn giao thông Ảnh Dân Việt

Sự việc xảy ra vào lúc 10h ngày 8/4, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông là ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, trú tại xóm Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Khi ông Thanh đang đi trên đường tỉnh lộ 7 thì bất ngờ bị hai cô gái trẻ đi trên chiếc xe máy màu đỏ tông phải.

Ngay khi thấy ông Thanh gặp nạn, nhiều người đi làm đồng về yêu cầu 2 cô gái này chở nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Khi biết tin ông Thanh gặp tai nạn và được đưa đi cấp cứu, người nhà đã đi tìm khắp các trạm y tế cũng như bệnh viện nhưng không thấy. Do nghi ngờ nên người nhà đã tỏa ra các nơi đi tìm thì phát hiện ông Thanh đang nằm bất động ở một nghĩa trang thuộc thôn Thanh Mỹ.

Chiếc xe hai nữ sinh điều khiển rồi gây ra vụ tai nạn giao thông

Chiếc xe hai nữ sinh điều khiển rồi gây ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh Vietnamnet

Trích xuất camera tại một trạm xăng và xác định được danh tính 2 nữ sinh, cơ quan chức năng đã triệu tập cả hai lên lấy lời khai. Tại trụ sở, hai nữ sinh khai nhận sau khi chở nạn nhân tới trạm xá xã Phù Lưu để cấp cứu thì nạn nhân dãy dụa đòi xuống. Nữ sinh Y. bị chảy khá nhiều máu nên cả hai đã quyết định bỏ cụ ông lại ven đường và đi tới trạm xá xã Cương Gián để băng bó vết thương.

Theo thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng công an huyện Lộc Hà thì đây là một vụ án khá phức tạp vì không có manh mối, nhân chứng không nhận dạng được người gây ra tai nạn.

Hiện nay, Công an huyện Lộc Hà đang hoàn tất hồ sơ vụ tai nạn giao thông này để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus