Thứ tư, 24/04/2024 | 10:31
RSS

Hai mẹ con bị sát hại ở Sóc Trăng: Đã bắt được nghi phạm

Chủ nhật, 07/01/2018, 08:37 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng hai mẹ con bị sát hại dã man ở Sóc Trăng, công an bắt được nghi phạm.

Hai mẹ con bị sát hại ở Sóc Trăng, nghi phạm là con rể
Hai mẹ con bị sát hại ở Sóc Trăng, nghi phạm là con rể. Ảnh CAND

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra giữa đêm khuya ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng) khiến 2 người phụ nữ thiệt mạng, cơ quan công an đã bắt được Lê Văn Ri, con rể của nạn nhân.

Sáng 7/1, nguồn tin riêng của Báo Người lao động cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng PC45 Công an TP HCM đã bắt được Lê Văn Ri (71 tuổi) - nghi phạm sát hại dã man cụ bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và con gái của cụ là bà Võ Thị Phượng (45 tuổi), cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đời (44 tuổi, chồng bà Phượng) người may mắn thoát chết cho biết, đối tượng cầm dao gây án chính là người anh cọc chèo Lê Văn Ri (Tám Ri, ngụ TP HCM), là con rể của cụ Năm.

Nghi phạm Lê Văn Ri. Ảnh Người lao động

Được biết, Ri đã có gia đình riêng nhưng chung sống với bà Võ Thị Bảnh (47 tuổi, con gái cụ Năm) không có con.

Sau đó, do mâu thuẫn tình cảm nên bà Bảnh bỏ đi khỏi nhà nhiều ngày. Đã nhiều lần, Ri tìm đến nhà cụ Năm gây sự và đến đêm 5/1 thì gây ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 5/1, cụ Năm với vợ chồng bà Phượng đang ngủ thì có một người đàn ông xông vào nhà. Nghi can dùng dao đâm ba người nhưng chồng bà Phượng chạy thoát, vợ và mẹ vợ ông này tử vong.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra, làm rõ.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN