Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:44
RSS

Hạ áp quá mức cũng dẫn tới chết não, có đúng không?

Thứ ba, 14/03/2017, 17:39 (GMT+7)

Người hạ áp quá mức, đặc biệt là người già, có rất nhiều khả năng phát sinh bệnh huyết quản não thiếu huyết.

hạ áp quá mức

Hạ áp quá mức

Cho nên khi điều tiết huyết áp, nên giữ huyết áp ở phạm vi bình thường, không được hạ áp quá mức, huyết áp quá thấp để dự phòng phát sinh bệnh huyết quản não. Vì rằng huyết lưu ở não chịu ảnh hưởng của huyết áp rõ rệt hơn so với các khí quan khác.

Thông thường khi huyết áp lên cao, thì huyết quản não đầy huyết, hai là do nội áp huyết quản tăng lên, khi vượt quá sức chịu đựng của bệnh huyết quản não, sẽ dễ làm cho huyết quản vỡ ra, làm cho não xuất huyết.

Còn khi huyết áp xuống thấp, vì nội áp huyết quản cũng xuống thấp, tốc độ lưu động của huyết chậm hơn, dễ phát sinh não thiếu huyết.

Nhất là trong thời kỳ phát sinh bệnh huyết quản não cấp tính, nếu không điều chỉnh huyết áp chính xác, rất dễ phát sinh chết não nhất là vối người già, càng rất nhạy cảm với việc tụt huyết áp thì phản ứng càng mạnh.

Cho nên đề nghị người bị cao huyết áp phải uống thuốc đều đặn, lâu dài, khống chế huyết áp một cách bình ổn và không nên hạ áp quá mức.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus