Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:55
RSS

Phẫn nộ gã hàng xóm đồi bại nhiều lần xâm hại bé gái 8 tuổi

Thứ hai, 10/04/2017, 16:00 (GMT+7)

Ngày 10/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Trần Bảo Ngọc về hành vi xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi trên địa bàn huyện Hương Khê.

Ngày 10/4, Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) – Thượng tá Phan Xuân Công cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can cũng như bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Trần Bảo Ngọc (SN 1972, trú xã Phú Gia Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của Ngọc là một bé gái mới 8 tuổi.

Đối tượng Ngọc bị bắt về hành vi xâm hại bé gái 8 tuổi

Đối tượng Trần Bảo Ngọc bị tạm giam 4 tháng. Ảnh Dân Việt

Sự việc được phát hiện vào ngày 2/4 khi cháu L.T.P.T (8 tuổi) đang chơi với các bạn ở nhà. Phát hiện bố mẹ cháu bé đi vắng, đối tượng Ngọc tìm đến giả vờ lấy đồ sửa xe đã cho mượn trước đó. Tại đây, đối tượng đã khống chế, bịt miệng và thực hiện hành vi xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi mặc cho cháu khóc lóc van xin.

Theo lời của anh N.V.Q (bố cháu T.), gã hàng xóm này đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại trẻ em. Có lần Ngọc còn đưa cháu bé vào nhà tắm để giở trò đồi bại. Lo sợ trước những lời đe dọa của Ngọc nên cháu bé không dám nói với bố mẹ.

Sự việc chỉ vỡ lở sau khi bé gái bị xâm hại tình dục được bố đưa đến trường. Chỉ 1 ngày sau, cháu nằng nặc đòi chuyển trường vì các bạn đã nhìn thấy Ngọc làm chuyện “xấu” với mình. Khi gia đình nạn nhân sang nhà hỏi rõ ràng mọi chuyện, Ngọc xin giải quyết nội bộ. Không đồng ý, gia đình cháu T. đã viết đơn tố cáo lên Công an huyện Hương Sơn.

Sau khi bị gia đình nạn nhân tố cáo vì xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi vào ngày 2/4, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chiều 7/4, Ngọc trở về nhà và bị bắt giữ. 

Phương Anh (T/h)
Theo Đời sống Plus