Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:37
RSS

Dùng xe công đi lễ chùa, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch bị kỷ luật

Thứ sáu, 05/05/2017, 10:18 (GMT+7)

Ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã bị kỷ luật cảnh cáo do dùng xe công đi lễ trong giờ hành chính.

Chiều ngày 4/5, bà Bùi Thị Mười, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) cho biết Thường vụ Huyện uỷ đã họp, thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo về đảng đối với ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch Thành do dùng xe công đi lễ trong giờ hành chính.

Cán bộ dùng xe công đi lễ chùa

Cán bộ dùng xe công đi lễ trong giờ hành chính. Ảnh Người Lao Động

Theo bà Mười, ngoài bị phạt cảnh cáo về Đảng, ông Thành còn bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền. Những cán bộ bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch tham gia cũng đang được xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định

Trong bản tường trình của ông Thành, vào sáng ngày 13/4, xe biển xanh 36B-1166 được Văn phòng UBND huyện Thạch Thành giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch đi làm việc với Sở Tài chính (TP Thanh Hóa). Sau khi xong việc, Phòng Tài chính huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) có mời lên đó chơi, ăn cơm nên đoàn đã ghé vào đền Am Tiên trong giờ hành chính.

Sau khi sự việc được phản ánh, ngày 17/4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã có văn bản yêu cầu Bộ nội vụ vào cuộc, làm rõ việc cán bộ ở huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) lấy xe công đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Trước đó, sáng ngày ngày 13/4, tại di tích Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên, xã Tân Ninh (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) một đoàn chừng 6-7 người, đi xe biển xanh 36B-1166 vào lễ trong chùa Am Tiên.

Đoàn người đi lễ trong giờ hành chính do ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thạch Thành dẫn đầu, cùng nhiều cán bộ, nhân viên. Thông tin trên đã được UBND huyện Thạch Thành xác nhận và cho biết hôm đó chiếc xe được Văn phòng phân cho Phòng Tài chính đi công tác.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus