Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:42
RSS

Đức Chinh được khen, Công Phượng gây thất vọng

Thứ ba, 16/10/2018, 09:18 (GMT+7)

Trong khi Đức Chinh nhận nhiều lời khen từ HLV Park Hang Seo thì tiền đạo Công Phượng đã ít nhiều gây thất vọng.

Trước khi buổi tập chiều 15/10 kết thúc, các đồng đội tập chống đẩy cùng HLV Park Hang-seo, riêng bộ đôi tiền đạo Công Phượng và Đức Chinh được tập rèn dứt điểm. Bộ đôi tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt NamQuang Hải và Minh Vương lần lượt đóng vai kiến tạo cho 2 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam

Bóng từ tuyến tiền vệ xẻ nách thẳng vào khu vực 16,5 m, sau đó Đức Chinh hoặc Công Phượng phía trong phải chạy chỗ để thoát khỏi sự truy cản của đối phương để tìm cách dứt điểm.

Đức Chinh nhận được nhiều lời khen ngợi từ HLV Park Hang Seo khi liên tục có những pha đi bóng tốc độ và dứt điểm thành bàn, trong khi đó đồng đội của anh tiền đạo Công Phượng chưa thực sự gây ấn tượng khi vẫn còn khá nhiều pha xử lý bóng rườm rà, thiếu hiệu quả. Thậm chí, 2 lần trợ lý Lee phải cho dừng bài tập để thị phạm động tác cho tiền đạo của HAGL.

Tiền đạo Công Phượng gây thất vọng

Tiền đạo Công Phượng chưa có được phong độ tốt nhất ở ĐTVN. Ảnh: Zing

Trong buổi tập hôm qua, Công Phượng không có thể trạng tốt nhất. Khi rèn bài bổ trợ liên hoàn ở đầu buổi tập, cầu thủ này vài lần bị hụt hơi khi đỡ bóng hoặc dứt điểm không tốt.

Buổi tập hôm 15/10 được đánh giá là nặng nhất, kể từ ngày đội bước vào tập luyện, BHL dành phần lớn thời gian với các bài tập thiên về thể lực gồm chạy và bổ trợ liên hoàn.

Sau đó, ông chia đội hình rèn khả năng phối hợp, kiểm soát bóng. Nhóm đầu gồm Văn Quyết, Văn Đức và Quang Hải phối hợp đánh vỗ mặt trung lộ. Nhóm thứ 2 gồm Thanh Trung, Đức Chinh và Văn Hậu luyện khả năng tấn công biên. Cuối cùng, Công Phượng cùng Đức Chinh thay nhau đóng vai trò tiền đạo cắm dưới sự bám sát của Văn Hậu.

Đêm nay, lúc 23h40 16/10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường tập huấn tại Hàn Quốc trong thời gian 2 tuần, tại đây đội bóng áo đỏ sẽ có 3 trận đấu tập với các quân xanh chất lượng, trước khi chốt quân số và tham dự AFF Cup 2018.


Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN