Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:24
RSS

Dừa khắc chữ họa hình cho Tết đắt khách dù giá gấp 50 lần bình thường

Thứ bảy, 31/12/2016, 16:56 (GMT+7)

Bình thường giá một quả dừa chỉ khoảng 10-20.000 đồng nhưng quả dừa khắc chữ vẽ hình đặc biệt cho Tết thì có giá lên tới cả triệu đồng.

Nếu các năm trước dừa chỉ được in chữ và thiết kế theo hình dáng hồ lô thì Tết Đinh Dậu năm nay xuất hiện một loại dừa với trái to, bóng và khắc họa thêm hình  Song Kê (gà), Phúc Lộc Thọ, Quan âm Bồ tát…

Trao đổi với VnExpress, đại diện cơ sở Dừa Phát Tài ở quận Gò Vấp (TP HCM) cho biết, xuất phát ý tưởng từ những trái bưởi, dưa hấu in hình phù điêu nên cơ sở nghĩ tại sao không làm trên trái dừa khi mà sản phẩm này khá hút khách.

Cũng chính từ ý tưởng đó, chủ cơ sở quyết định tung ra sản phẩm trong mùa Tết năm nay. “Đây là sản phẩm độc quyền, chưa từng có trước đây, chúng tôi phải mất thời gian khá lâu để tạo ra sản phẩm. Năm nay cơ sở sẽ cung ứng ra thị trường toàn quốc 2.000 trái.

dừa thư pháp

Dừa in hình gà, Phúc - Lộc - Thọ, Quan âm Bồ tát. Ảnh: VNE

Giá khởi điểm của sản phẩm là 790.000 đồng một trái và sẽ tăng theo từng thời điểm. Đặc biệt, từ sau ngày 21/1/2017 trở đi giá sẽ lên gần 1,2 triệu đồng một trái và chúng tôi không chắc sẽ còn hàng vì sản phẩm mới chỉ tung ra được hơn một tuần, nhưng lượng hàng đặt đã chiếm 50% trên tổng số sản phẩm cung ứng cho dịp Tết”, đại diện cơ sở trên nói và cho biết.

Trái dừa này là giống dừa bung, trái nặng 4,5-5kg, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khắp nơi của Bến Tre. Trái cao trên 20cm, chu vi trên 60cm, cuống dài tối thiểu 10cm, da láng bóng. Giống dừa này có trọng lượng lớn gấp đôi những trái dừa xiêm xanh thông thường. Vì sử dụng trái dừa già nên thời gian bảo quản được lâu, từ 60 đến 90 ngày. 

Giá thấp hơn loại dừa in hình đặc biệt trên là dừ khắc chữ thư pháp cũng được ưa chuộng. Anh Huỳnh Thanh Tâm, ngụ thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tung ra thị trường khoảng 2.000 quả dừa thư pháp với giá bán từ 300.000 đến 500.000 đồng/quả và tất cả sản phẩm đã được thương lái đặt mua.

dừa thư pháp

Dừa thư pháp giá cả phải chăng cũng được ưa chuộng. Ảnh: Dân Trí

Theo anh Tâm, năm nay sản phẩm dừa thư pháp được cải tiến mẫu mã với các chữ như: Lộc, tài, chúc mừng năm mới, Đinh Dậu, 2017… Đồng thời, một số chữ được làm theo yêu cầu của khách hàng như khắc tên lên quả dừa để tặng người thân, bạn bè trong dịp Tết.

Hiện tại, anh Tâm đã ngưng nhận đơn đặt hàng vì làm không kịp nên năm nay sẽ có khoảng 2.000 quả dừa thư pháp trên thị trường. Vì vậy, dự kiến sản phẩm dừa thư pháp sẽ khan hiếm và giá cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus