Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:45
RSS

Dự báo thời tiết ngày mai 29/9/2023: Hà Nội và nhiều nơi mưa rất to

Thứ năm, 28/09/2023, 20:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 29/9/2023: Sau chuỗi ngày mưa lớn, dông lốc, ngập lụt, thời tiết Hà Nội và các vùng miền sẽ diễn biến thế nào.

Dự báo thời tiết ngày mai 29/9/2023: Hà Nội và nhiều nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày mai 29/9/2023: Hà Nội và nhiều nơi mưa rất to. Ảnh internet

Mưa lớn diễn ra liên tiếp nhiều ngày trên cả nước gây ra tình trạng sạt lở, lũ quét. Dự báo thời tiết ngày mai 29/9/2023, tại Hà Nội và nhiều khu vực vẫn có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết Bắc Bộ dịp Tết Trung thu (29/9) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Còn thời tiết các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mặc dù không còn những trận bão như khoảng tháng 7, tháng 8 nhưng  ảnh hưởng của không khí lạnh đầu mùa, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên thời gian tới vẫn có khả năng xuất hiện các trận mưa lớn thời đoạn ngắn kèm theo dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ra nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi.

Dự báo thời tiết ngày mai 29/9 tại Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin tức Dự báo thời tiết ngày mai 29/9 khu vực Phía Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 29/9 Phía Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thông tin Dự báo thời tiết ngày mai 29/9 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 29-31 độ, phía Nam 31-33 độ.
Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 29/9 từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày mai 29/9 khu vực Tây Nguyên
Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin tức Dự báo thời tiết ngày mai 29/9 Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại