Thứ hai, 29/04/2024 | 02:00
RSS

Đội tuyển Việt Nam vào bán kết sau chiến thắng trước Malaysia

Thứ tư, 23/11/2016, 18:21 (GMT+7)

Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, đội tuyển Việt Nam đã giành được 3 điểm nhọc nhằn sau khi hạ gục đối thủ khó chịu Malaysia. Trọng Hoàng là cầu thủ ghi bàn duy nhất trận này.

Trước trận đấu này, cả hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều hướng đến một chiến thắng. Vì chỉ có chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp mới có thể đứng đầu bảng, qua đó né được người Thái ở vòng sau.

Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Hữu Thắng có sự thay đổi đáng chú ý khi để Trọng Hoàng trấn giữ hành lang phải của đội tuyển, thay vì cái tên đã chơi rất hay ở trận đấu trước là Văn Toàn.

Nhưng chính sự thay đổi duy nhất này là tiền đề để tuyển Việt Nam có một thế trận tốt trước người Mã. Cụ thể, Trọng Hoàng là cái tên nổi bật nhất trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Trọng Hoàng là cái tên nổi bật nhất đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing

Anh cầm bóng, anh tranh chấp, anh di chuyển, anh phạm lỗi. Với nền tảng thể lực cực tốt, một mình Hoàng “bò” làm tất cả mọi thứ và cân cả tuyến giữa của đội tuyển.

Tuy nhiên, vận may vẫn ngoảnh mặt với đội tuyển Việt Nam và cá nhân Trọng Hoàng. Dù cầm bóng rất nhiều nhưng ở những tình huống cuối cùng, các cầu thủ Việt Nam đều không làm tốt.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 2

Thời tiết rất nóng ảnh hưởng không nhỏ đến đội tuyển Việt Nam và Malaysia

Nhất là trong tình huống ở phút 41 của trận đấu, Trọng Hoàng có cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương, tuy nhiên anh đã để lỡ nó một cách đáng tiếc.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Hữu Thắng tung lần lượt 2 cầu thủ gây đột biến cao là Thành Lương và Công Phượng vào sân, nhưng hiệu quả vẫn vậy. Đội tuyển Việt Nam vẫn liên tục tấn công, nhưng sức nóng của tiết trời Myanmar đã làm ảnh hưởng đến sự chính xác của các cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 3

Công Phượng được tung vào sân nhưng không hiệu quả. Ảnh: Zing

Nhưng đúng vào lúc các cổ động viên bắt đầu nản lòng, bàn thắng mở tỷ số đã đến sau một tình huống dồn ép trong vòng cấm phút 80. Người ghi bàn chính là số 8 của đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ nổi bật nhất trên sân, Trọng Hoàng đã tự tin loại bỏ hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm lạnh lùng bằng chân không thuận, không cho thủ thành đội bạn bất cứ cơ hội nào để cản phá.

Đội tuyển Việt Nam ảnh 4

Trận đấu rất hấp dẫn và quyết liệt

Bàn thắng này của Trọng Hoàng cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng, qua đó có thể tránh ứng cử viên vô địch Thái Lan ở vòng sau.

Tỷ số: Việt Nam vs Malaysia 1-0

Ghi bàn: Trọng Hoàng (80’)

Đội hình xuất phát:

Đội tuyển Malaysia: Fahmi, Matthew Davies, Shahrul, Muhammad Shahrom, Baddrol, Ahmad Hazwan, Ahmad Fakri, Mohd Rizal, Mohd Syazwan, Mohd Amri, Ronny

Đội tuyển Việt Nam : Trần Nguyên Mạnh, Âu Văn Hoàn, Trương Đình Luật, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Trọng Hoàng, Lương Xuân Trường, Ngô Hoàng Thịnh, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Văn Quyết, Lê Công Vinh.

Nguyệt Anh
Theo Đời sống Plus