Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:32
RSS

'Đội tuyển Việt Nam giữ lối đá của U23 sẽ bị người ta cười cho'

Thứ ba, 27/02/2018, 09:23 (GMT+7)

Theo vị chuyên gia nổi tiếng, đội tuyển Việt Nam cần có lối chơi khác với U23 Việt Nam vừa qua.

Trả lời thể thao Văn Hóa, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ về các cầu thủ U23 sau trận siêu cúp quốc gia: “Ra sân với tâm lý cửa dưới của một đội bóng bị đánh giá yếu hơn khác với cách chơi chủ động, áp đặt, khác rất nhiều.

Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam trận nào cũng bị đánh giá thấp hơn, nhưng tới đây, vào ASIAN Cup hay AFF Cup thì sẽ khác, đội tuyển Việt Nam không thể giữ cách đá bị động như vậy, người ta sẽ cười cho và không chấp nhận. Không phải cứ nhì châu Á là chúng ta có thể vô địch Đông Nam Á, ASIAN Cup, dễ dàng như thế thì còn nói làm gì nữa.

'Đội tuyển Việt Nam giữ lối đá của U23 sẽ bị người ta cười cho'

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào trung tuần tháng 3 tới. Ảnh: Thể thao văn hóa

Các cầu thủ U23 Việt Nam không thể dừng lại, thỏa mãn với những gì đã làm được mà cần phải tiếp tục phấn đấu. Trách nhiệm của truyền thông, dư luận, lãnh đạo CLB và các HLV, những người huấn luyện trực tiếp làm sao để các em hiểu rõ điều ấy. Thể thao đỉnh cao là phải phấn đấu từng giờ, từng ngày trong suốt cả một quá trình dài, không thể ngày một, ngày hai là gặt hái được thành công".

Vào đầu tháng 3 tới, HLV Park Hang Seo sẽ chính thức trở lại Việt Nam, ông sẽ theo dõi các trận đấu tại V.League 2018 để tuyển quân cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, trước khi cùng các học trò làm khách trên sân của Jordan vào ngày 27/3, trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2019.

Trong khi đó, Olympic Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào đầu tháng 7 để chuẩn bị cho Asiad 2018 sẽ diễn ra vào tháng 8 tại Indonesia, giải đấu mà tuyển trẻ Việt Nam được kỳ vọng sẽ lặp lại kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 vừa qua.


Hòa 2-2 với Indonesia ở lượt về, ĐT Việt Nam dừng bước tại bán kết. Nguồn: VTV6

 
N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN