Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:08
RSS

Đội hình siêu mạnh kết hợp giữa nội binh, nhập tịch và Việt kiều của ĐTVN sẽ thế nào?

Thứ năm, 22/06/2017, 16:33 (GMT+7)

Nếu VFF và HLV Hữu Thắng dũng cảm sử dụng đội hình sau, đội tuyển Việt Nam sẽ dư sức đả bại Thái Lan, thậm chí cân được cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq.

Có một thực tế đáng buồn là, ở đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại dù có sự kết hợp giữa ba thế hệ (U20, U22 và các cựu binh) song đội bóng áo đỏ vẫn chưa đem đến sự hiệu quả và yên tâm với BHL và người hâm mộ, khi thiếu hẳn sự sắc bén ở hàng công và không có được sự ổn định cần thiết nơi hàng thủ.

Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu khi đội bóng áo đỏ lúc này chưa tận dụng được hết những cá nhân ưu tú nhất ở V.League, thậm chí bỏ lọt rất nhiều nhân tài, đặc biệt là những cầu thủ nhập tịch chất lượng, đủ trình độ khoác lên mình chiếc áo đỏ và cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Nếu VFF và HLV Hữu Thắng dũng cảm gặt qua sự định kiến và sử dụng cầu thủ nhập tịch, có lẽ Thái Lan sẽ không còn là nỗi ám ảnh đối với đội bóng áo đỏ, thậm chí đội tuyển Việt Nam khi ấy đủ sức cân được cả Nhật, Hàn.

Dưới đây là đội hình siêu mạnh kết hợp giữa nội binh, nhập tịch và Việt kiều của đội tuyển Việt Nam do Đời sống Plus bình chọn.

Thủ Thành: Đăng Văn Lâm (Việt kiều)

Đặng Văn Lâm là thủ môn Việt kiều duy nhất đang thi đấu tại V.League, thủ thành thuộc biên chế CLB Hải Phòng sở hữu thể hình lý tưởng ( cao 1m88 ) và tâm lý thi đấu ổn định cùng khả năng phán đoán tốt, anh sẽ là người gác đền lý tưởng của đội hình kết hợp nội binh, nhập tịch và Việt kiều.

Văn Lâm sẽ là người gác đền lý tưởng của đội tuyển Việt Nam kết hợp. Ảnh: Thể thao

Văn Lâm sẽ là người gác đền lý tưởng của đội tuyển Việt Nam kết hợp. Ảnh: Thể thao

Cặp trung vệ: Quế Ngọc Hải - Lê Văn Phú (nhập tịch)

Ở đội hình kết hợp ba trong một này, cặp trung vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ là Quế Ngọc Hải và Lê Văn Phú hai trong số những trung vệ hàng đầu của V.League ở thời điểm hiện tại. Với thể hình lý tưởng, kinh nghiệm thi đấy dày dặn, bộ đôi hảo thủ này sẽ đem đến sự yên tâm cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Hậu vệ trái: Vũ Văn Thanh

Đá ở vị trí hậu vệ trái chẳng phải ai khác chính là cầu thủ đa năng của CLB HAGL Vũ Văn Thanh. Phòng thủ chắc chắn, hỗ trợ tấn công hiệu quả, Văn Thanh sẽ là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong đội hình kết hợp này.

Hậu vệ phải: Trần Đình Hoàng

Ở bên phía đối diện sẽ là hậu vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An Trần Đình Hoàng. Người được đánh giá hậu vệ phải xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Cặp tiền vệ trung tâm: Tuấn Anh - Xuân Trường

Đá ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là cặp tiền vệ nổi tiếng của HAGL, Tuấn Anh- Xuân Trường. Sự cơ động của bộ đôi cựu cầu thủ của U19 Việt Nam sẽ đem đến nhiều hơn cơ hội cho hàng tiền đạo đồng thời đem đến sức sống cho tuyến giữa của đội bóng áo đỏ.

Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ là là cặp tiền vệ trung tâm của đội bóng áo đỏ. Ảnh: Soha

Tiền vệ trái: Đỗ Merlo (nhập tịch)

Đỗ Merlo (Gasto Merlo) sẽ  đảm nhiệm vị trí tiền vệ trái trong đội hình kết hợp của đội tuyển Việt Nam. Với thể hình thể lực vượt trội cùng khả năng săn bàn thiên bẩm, tiền đạo của SHB Đà Nẵng sẽ là ngòi nổ quan trọng của đội hình kết hợp này.

Tiền vệ phải: Văn Toàn

Nhỏ con song vô cùng nhanh nhẹn và kỹ thuật, Văn Toàn sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ phải của đội bóng áo đỏ, trong đội hình kết hợp giữa nội binh, nhập tịch và Việt kiều.

Tiền đạo cắm: Hoàng Vũ Samson (nhập tịch)

Đá cao nhất trên hàng công của đội bóng áo đỏ là tiền đạo của Hà Nội FC, siêu sát thủ ở V.League Hoàng Vũ Samson. Với kỹ năng dứt điểm đa dạng và kinh nghiệm vượt trội

Tiền đạo lùi: Công Phượng

Đá ngay sau Hoàng Vũ Samson sẽ là tiền đạo của HAGL Nguyễn Công Phượng.

Công Phượng sẽ đá tiền đạo lùi trong đội hình kết hợp của ĐTVN. Ảnh: Thể thao

Với khả năng đi bóng khéo léo và kỹ thuật sút phạt siêu đẳng, Phượng sẽ đem đến hiệu quả cho hàng công của đội hình siêu kết hợp này.

Màn trình diễn của Công Phượng trong hai năm 2015/2016. Nguồn: Kajihufootball

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN