Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:26
RSS

Đi xe khách giường nằm, cô gái bị phụ xe luồn tay vào người lục túi rồi giở trò sàm sỡ?

Thứ ba, 24/10/2017, 16:04 (GMT+7)

Đi xe khách giường nằm từ Hà Nội lên TP Điện Biên cô gái tố bị phụ xe giở trò xàm sỡ.

Đi xe khách giường nằm, cô gái bị phụ xe luồn tay vào người sàm sỡ hay trộm đồ?
Đi xe khách giường nằm, cô gái bị phụ xe luồn tay vào người sàm sỡ hay trộm đồ?

Phụ xe sàm sỡ khách hàng bị phát hiện

Mới đây, trên Facebook chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin phản ánh của một cô gái đi xe từ Hà Nội lên TP Điện Biên bị phụ xe có ý định sàm sỡ và lấy trộm đồ khi phán ánh với nhà xe nhưng không được giải quyết.

Theo đó, chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân của mình và mong muốn cộng đồng mạng cảnh giác khi đi xe giường nằm, chị Trần Thị Thanh H. cho biết, tối ngày 22/10, chị bắt xe của nhà xe B.C. mang BKS 27B – 001.98 đi từ bến xe Yên Nghĩa Hà Nội lên Điện Biên.

Đến khoảng 00h đêm, một phụ xe tên G. nằm ở sàn ngay sát cạnh giường chị lúc đầu G. và dí sát tay chân vào người chị H. Khi chị H. dịch chuyển vào trong, G. cũng nghiêng vào.

Tưởng chị H. đã ngủ, G. luồn tay qua chân và đặt tay vào trong người chị H. Sau đó, G. tiến dần tay lên và tiếp tục sờ soạng vào đùi. Thấy vậy, nhưng chị H. cố để yên xem tên "yêu râu xanh" này làm gì thì hắn tiếp tục mò sang túi bên kia rồi chuẩn bị sàm sỡ vào khu vực nhạy cảm của chị H. Ngay lập tức, chị H. đã túm chặt lấy tay của G. và hét to trên xe là có trộm và sàm sỡ.

Theo như chia sẻ của chị H., lúc đầu chị không biết G. là phụ xe của nhà xe B.C. . Chỉ đến khi chị gọi nhà xe báo bị sàm sỡ và suýt bị mất trộm thì G. mới lên tiếng “tao là nhà xe đây”.

Khi biết được G. là phụ xe, chị H. quyết làm rõ mọi chuyện. Nhưng phụ xe tên G. này chối cãi và bắt đầu chửi tục. Còn phía nhà xe bảo chắc tên phụ xe này “ngủ mơ” .

Sau khi sự việc xảy ra, hành khách trên xe đứng về phía chị H. và đuổi phụ xe tên G. xuống cuối xe. Tuy nhiên, phụ xe này vẫn tiếp tục chửi bới và không chịu xuống dưới.

Đến khi tất cả hành khách phản đối, yêu cầu nhà xe đuổi phụ xe xuống phía dưới, cả lái xe và những phụ xe khác lôi phụ xe G. này xuống hắn mới chịu đi nhưng vẫn buông lời chửi tục và nói “tao bỏ 500k ra chơi gái tẹt”.

Sau đó, chị H. đã gọi điện cho công an trình báo sự việc bị phụ xe tên G. sàm sỡ. Công an đã gọi điện cho nhà xe yêu cầu phụ xe phải xin lỗi chị H. và đến bến xe sẽ giải quyết.

Chị H. đi xe giường nằm từ Hà Nội lên Điên Biên bị phụ xe luồn tay vào người
Chị H. đi xe giường nằm từ Hà Nội lên Điên Biên bị phụ xe giở trò nhạy cảm

Nhà xe đã xin lỗi khách hàng còn phụ xe bỏ trốn

Tuy nhiên, phụ xe tên G. này nhất quyết không xin lỗi. Sợ sau khi lên bến sẽ làm việc với công an nên nhân lúc xe dừng giữa đường, phụ xe tên G. đã bỏ trốn.

Quyết không để vụ việc chìm xuống, khi đến bến xe Điện Biên, chị H. đã gặp chủ xe nói chuyện, yêu cầu chủ xe liên lạc với phụ xe G. đến xin lỗi chị H. nhưng chủ xe từ chối và nói không liên quan.

Chưa dừng lại, chủ xe này còn dọa dẫm chị H. không được đăng chuyện hôm nay lên Facebook và nhắc đến nhà xe B.C.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút sự theo dõi của nhiều người, đa số đều bày tỏ sự phẫn nỗ với phụ xe tên G. và lên án tẩy chay nhà xe B.C.

Trước sự việc trên, chiều 24/10, PV đã liên hệ với đại diện của nhà xe B.C., vị đại diện này cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh và đưa ra lời xin lỗi đến khách hàng. Tuy nhiên, phụ xe hôm đó đã bỏ trốn khi chuyến xe chưa về đến bến.

“Về bến xe Điện Biên tôi mời hành khách vào văn phòng và đưa ra lời xin lỗi đến khách hàng, mong khách hàng thông cảm. Tôi cũng liên hệ với phụ xe kia nhưng cậu ấy đã xuống xe. Cần phải làm rõ hành vi sàm sỡ tôi cũng đã cung cấp số điện thoại và địa chỉ của phụ xe cho khách hàng để trình báo công an. Sáng nay, tôi cũng đã làm việc với công an về sự việc này”, vị đại diện cho hãng xe thông tin.

Theo đại diện hãng xe, nhà xe có quy định rõ ràng, lái phụ xe không được phép nằm cạnh người khác giới. Nếu để xảy ra phản ánh từ khách hàng vì thiếu văn minh, lịch sự, nhân viên sẽ bị phạt từ 1-2 tháng lương. Vị này cũng cho biết thêm, sự việc xảy ra nằm ngoài kiểm soát của nhà xe và mong khách hàng hãy chia sẻ, thông cảm.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN