Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:27
RSS

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu

Thứ bảy, 15/09/2018, 13:33 (GMT+7)

Tính đến gần trưa nay, có 12 người tử vong và 3 người khác bị thương. Một bé gái khoảng 11 tuổi may mắn bị thương nhẹ được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường.

Vụ tai nạn khiến 15 người thương vong
Vụ tai nạn khiến 15 người thương vong

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Lai Châu, trưa ngày 15/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đối - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết, vụ tai nạn đã khiến 15 người thương vong.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu và bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường tập trung bác sĩ, phương tiện để cứu chữa và sơ cứu các nạn nhân. 

Đặc biệt, đưa các kíp mổ, hồi sức cấp cứu xuống tại địa điểm tai nạn để sơ cứu. Sau khi sơ cứu sẽ đưa bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị tốt hơn.

“Tính đến gần trưa nay, có 12 người tử vong và 3 người khác bị thương. Trong đó, bé gái khoảng 11 tuổi bị thương nhẹ được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường. 

Có 2 trường hợp đàn ông bị thương nặng đã được sơ cứu và chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu để điều trị. Trong hai trường hợp trên, có 1 người đàn ông bị hôn mê và đang được các y bác sĩ đưa vào mổ cấp cứu để giải quyết chấn thương sọ não, thoát mê. 

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trường hợp còn lại bị gãy xương cánh tay, xương đùi đang được các bác sĩ tích cực chăm sóc và điều trị”, ông Đối nói.

Như Đời sống Plus đã đưa tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào 9h sáng ngày 15/9 trên QL4D, tại cầu Tiên Bình thuộc thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu). Thời điểm đó, xe khách 16 chỗ mang BKS 25C 000.88 khi đang lưu thông trên QL4D hướng Lào Cai – Lai Châu khi đến đoạn cầu Tiên Bình thì xảy ra va chạm với xe bồn.

Theo một số nhân chứng, do chiếc xe bồn mất lái lao qua dải phân cách nên đã tông trực diện vào xe khách 16 chỗ. Cú đâm cực mạnh khiến cả 2 chiếc xe lao qua thành cầu đâm xuống vực. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Sanh tính 9/12 nạn nhân tử vong gồm: 

1 Nguyễn Văn Hảo (SN 1979, ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, lái xe khách gặp nạn)
2 Hồng Thu
3. Vũ Văn Thổ (SN 1948, xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, Nam Định)
4. Lê Ngọc Xuân Sơn (SN 1961, quê Quảng Nam, hiện đang ở phố Trần Xuân Soạn, Hà Nội)
5. Nguyễn Thị Nguyên (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)
6. Lìu Thị Bức (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)
7. Nạn nhân tên Thích (ở TP Lai Châu)
8. Hoàng Thị Hiêng (SN 1994)
9. Lê Văn Đổng (Giao Tiến, Giao Thuỷ, Nam Định)
Còn 3 nạn nhân tử vong chưa xác định danh tính
 

Các nạn nhân bị thương gồm:
1 Trần Bình (SN 1983, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, hiện trú tại xa Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội)
2 Trần Thu Hường (Công ty môi trường đô thị huyện Mường Tè, Lai Châu)
3 Bé Nguyễn Thu Hà (SN 2012, TP Lai Châu)
 

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN