Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:42
RSS

Đang chơi ở sân, bé gái 7 tuổi bị nam thanh niên chém trọng thương

Thứ hai, 22/10/2018, 16:57 (GMT+7)

Bé gái 7 tuổi đang chơi ở sân thì bị một nam thanh niên đến dùng vật nhọn gây thương tích. Mẹ cháu bé thấy vậy ra can ngăn cũng bị thương.

Bé gái lớp 2 bị chém trọng thương ở Hà Nội
Bé gái lớp 2 bị chém trọng thương ở Hà Nội Ảnh Minh họa

Ngày 22/10, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 21h ngày 20/10, trên địa bàn có xảy ra vụ việc bé gái 7 tuôit bị một nam thanh niên gây thương tích.

"Cháu bé bị đối tượng đâm nhiều nhát. Vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên chúng tôi báo cáo lên công an quận Nam Từ Liêm. Toàn bộ vụ việc đã được quận thụ lý và điều tra", vị lãnh đạo này cho hay.

Thông tin ban đầu cho biết, cháu Hoa Trà M. (học lớp 2A), Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đang chơi ở sân thì bị Lê Văn Vương (SN 1998, ở Tây Mỗ) sống gần khu kéo vào góc dùng vật nhọn gây thương tích. Khi thấy con la hét, chị H. chạy ra cứu con cũng bị đối tượng cố ý gây thương tích khiến chị H. cũng bị thương.

Hiện cháu M. và chị H. bị trọng thương, đang cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, bé M. bị chém nhiều nhát khiến dạ dày, phổi, gan bị thủng. Ngoài ra, bé cùng phải chịu nhiều vết chém khác trên người. Hiện bé đang nguy kịch tại bệnh viện. Còn mẹ của bé đã tỉnh nhưng chưa thể nói được. 

Đối tượng gây ra sự việc đau lòng là một nam sinh viên.


Xem thêm: 4 người trong một gia đình treo cổ tử vong ở Hà Tĩnh

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN