Chủ nhật, 28/04/2024 | 23:53
RSS

Đã có kết quả xét nghiệm của Phó trưởng công an ăn cơm với bệnh nhân 243

Thứ năm, 09/04/2020, 20:56 (GMT+7)

Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm của Phó trưởng công an ăn cơm với bệnh nhân 243.

Đã có kết quả xét nghiệm của Phó trưởng công an ăn cơm với bệnh nhân 243

Cách ly trụ sở UBND phường Đông Ngạc. Ảnh: VOV

Ngày 9/4, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết trên Hà Nội mới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm covid-19 với Trung tá Q.V.T, Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc, người ăn cơm với bệnh nhân 243 và đã có kết quả âm tính với virus Covid-19.

Theo đó, ngày 14/3, Trung tá Q.V.T. có đến nhà anh họ ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh dự đám cưới và tại đây Trung tá T. đã ngồi ăn cơm, uống rượu với bệnh nhân 243.

Sau khi bệnh nhân số 243 được xác nhận dương tính, Phó trưởng Công an phường đã được đưa vào Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội để cách ly y tế theo quy định.

Ngoài ra, 17 cán bộ Công an phường Đông Ngạc cũng đã cách ly tại đơn vị do tiếp xúc với Trung tá Q.V.T. Những người này được xác định là F2, trong khi Phó công an phường là F1. Trụ sở công an phường Đông Ngạc cũng đã được phun khử khuẩn.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến – Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay, Công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ của Công an quận Bắc Từ Liêm thực hiện thay phần công việc của các đồng chí đang được cách ly ở phường Đông Ngạc để công việc không bị gián đoạn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN