Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:09
RSS

Cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới V.League 2018: Nhiều sao U23 góp mặt

Thứ ba, 17/07/2018, 09:03 (GMT+7)

Cùng với cuộc đua tới danh hiệu vô địch V.League, cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới V.League 2018 cũng diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Trở về từ vòng chung kết U23 châu Á, rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng, khi liên tục nổ súng qua đó đóng góp không nhỏ vào thành công hiện tại của đội bóng chủ quản.

Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam tỏa sáng rực rỡ tại V.League 2018, có Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ trẻ của Bình Dương hiện có được 10 bàn thắng sau 19 vòng đấu, dẫn đầu danh sách nội binh ghi bàn tại mùa giải năm nay.

Đứng ngay sau Tiến Linh là Đức Chinh và Phan Văn Đức cả hai cầu thủ của U23 Việt Nam đều có được 9 bàn thắng sau vòng 19.

V.League 20218 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn

V.League 20218 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Thể thao

Tiền vệ Quang Hải dù khởi đầu chậm chạp cũng kịp có cho riêng mình 8 bàn thắng và góp công giúp đại diện của bóng đá thủ Đô băng băng tiến về đích.

Bộ đôi cầu thủ của HAGL là Văn Toàn, Công Phượng hiện có được 7 bàn thắng và dẫn đầu danh sách ghi bàn cho phố Núi ở mùa giải năm nay.

Bộ tứ cầu thủ Trần Minh Vương, Lê Sỹ Minh, Đinh Thanh Trung và Nguyễn Hoàng Quốc chí đều có được 6 bàn thắng sau 19 vòng đấu.

Dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League 2018 là ngoại binh  Oseni của Hà Nội FC với 14 pha lập công, đứng thứ hai là tiền đạo Youssouf Toure của Khánh Hòa với 12 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại.

Xem thêm: Vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp lập một loạt kỷ lục

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN