Thứ hai, 29/04/2024 | 05:23
RSS

Công Phượng tỏa sáng, CLB HAGL vượt qua chủ nhà Quảng Nam

Thứ bảy, 28/04/2018, 18:57 (GMT+7)

CLB HAGL và Quảng Nam đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn với nhiều siêu phẩm được ghi.

Sau chiến thắng đậm 5-0 trước Quảng Ninh ở vòng loại, chiều 28/4, CLB HAGL bước vào lượt trận 1/8 Cup Quốc gia 2018 trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam.

Hai đội chơi cởi mở và liên tục có những pha ăn miếng trả miếng khiến trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Phút thứ 10 cơ hội đến với đội bóng phố Núi, tuy vậy trong tư thế không ai kèm và đối mặt với cầu môn, nhưng Công Phượng lại dứt điểm chệch khung thành!

Phút thứ 13, Quảng Nam FC có câu trả lời. Hà Minh Tuấn băng xuống rất nhanh sau đường chuyền của Thanh Trung nhưng pha lốp bóng của anh không thắng được Văn Tiến.

Phút thứ 38, sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, cuối cùng bàn thắng cũng tới với CLB HAGL,  đón đường bật từ Văn Toàn, Công Phượng vole bằng chân trái nổ súng mở tỉ số 1-0 cho đội bóng phố Núi.

CLB HAGL bước vào lượt trận 1/8 Cup Quốc gia 2018 trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam.

CLB HAGL bước vào lượt trận 1/8 Cup Quốc gia 2018 trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam. Ảnh: Thể thao

Cuối hiệp một, Vũ Văn Thanh có pha sút bóng nguy hiểm, cắt ngang khung thành của Quảng Nam FC.

Ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đội chủ nhà bắt đầu tăng tốc và có được bàn thắng san bằng cách biệt ở phút thứ 51 do công của tiền đạo Hà Minh Tuấn.

5 phút sau tiền đạo này có bàn thắng thứ hai qua đó đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Bất ngờ bị dẫn bàn, HAGL ào lên tấn công, sau nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc, Xuân Trường gỡ hòa 2-2 cho phố Núi trên chấm 11m.

Những phút cuối trận hai đội chơi đôi công và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau, tuy vậy chỉ có một đội có thêm được bàn thắng và may mắn đã gọi tên HAGL.

Phút thứ 93 của trận đấu Công Phượng thực hiện thành công quả 11m ấn định tỷ số 3-2 của trận đấu qua đó vượt qua chủ nhà Quảng Nam, thắng trận này đội bóng phố Núi giành vé vào Tứ kết Cup quốc gia 2018.

Bóng đá Việt Nam giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN