Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:20
RSS

Chương Tử Di bị chỉ trích vì "lén lút" làm điều này trong lễ cưới Song Hye Kyo và Song Joong Ki

Thứ tư, 01/11/2017, 12:10 (GMT+7)

Lễ cưới Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị lộ ảnh riêng tư không như mong muốn. Và người hâm mộ cho rằng, vợ chồng ngôi sao Hoa ngữ Chương Tử Di là những người đứng sau tung ảnh.

Sao Hoa ngữ Chương Tử Di bị chỉ trích sau lễ cưới Song Hye Kyo và Song Joong Ki
Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã về chung một nhà

Lễ cưới Song Joong Ki và Song Hye Kyo được tổ chức vào chiều ngày 31/10. Trước khi đám cưới diễn ra, cặp đôi công bố 4 không và mong các khách mời thực hiện: không công khai, không phỏng vấn, không họp báo và không chụp ảnh sân khấu hay không gian cưới.

Tuy nhiên, hình ảnh cô dâu chú rể Song Hye Kyo - Song Joong Ki và bên trong lễ đường đều lọt ra bên ngoài.

Một số tờ báo đã ghi lại được hình ảnh những camera gắn trên các tòa nhà cao tầng hoặc dùng flycam tác nghiệp, mong muốn “chộp” được những khoảnh khắc nơi tổ chức hôn lễ.

Sao Hoa ngữ Chương Tử Di bị chỉ trích sau lễ cưới Song Hye Kyo và Song Joong Ki 2
Sao Hoa ngữ Chương Tử Di chụp ảnh chung với đôi vợ chồng Song Hye Kyo và Song Joong Ki

Bên cạnh những hình ảnh mờ, không rõ nét vẫn có rất nhiều bức hình, video quay cận rõ ràng về lễ cưới. Thậm chí, hình ảnh từ lễ cưới gần như được truyền hình trực tiếp từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Theo tờ QQ của Trung Quốc Công ty truyền thông Toái Nhạc của Uông Phong - chồng Chương Tử Di là người đứng sau chuyện này.

Sao Hoa ngữ Chương Tử Di bị chỉ trích sau lễ cưới Song Hye Kyo và Song Joong Ki 3
Vẻ mặt không được vui của Song Joong Ki khi phát hiện ra máy quay quay lén, chụp trộm

Ngay khi thông tin này lộ ra, lập tức trên mạng xã hội lan truyền nhiều ý kiến chỉ trích Chương Tử Di cố tình gây chú ý và tìm cách trục lợi cho công ty của chồng.

Không chỉ tờ QQ chỉ trích, các đơn vị truyền thông của Hàn Quốc cũng chẳng hoan nghênh hành động chụp lén đó của vợ chồng Chương Tử Di.


Clip: Dàn sao dự lễ cưới Song Hye Kyo và Song Joong Ki

Ly Ly (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN