Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:10
RSS

Chung kết AFF Cup đạt kỷ lục rating chưa từng có trong lịch sử phát sóng Hàn Quốc

Chủ nhật, 16/12/2018, 16:03 (GMT+7)

Trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia được phát sóng ở Hàn Quốc đạt mức rating cao chưa từng có trong lịch sử.

Chung kết lượt về AFF Cup đạt kỷ lục rating chưa từng có trong lịch sử tại xứ 'Kim Chi'
Chung kết lượt về AFF Cup đạt kỷ lục rating chưa từng có trong lịch sử tại Hàn Quốc. Ảnh: Dân Việt

Theo đó, trận chung kết lượt về của AFF Cup 2018 có lượt rating cao hơn hẳn các sự kiện thể thao khác tại Hàn Quốc. Trước đó, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 cũng là chương trình thể thao đạt tỷ suất người xem cao nhất Hàn Quốc trong 8 năm.

Theo thống kê, trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia được phát sóng trên đài SBS mang về con số rating kỷ lục trung bình là 18,1%, có thời điểm lên tới 25,3%. Đây là rating kỷ lục đối với một chương trình thể thao tại Hàn Quốc, theo Tri thức trực tuyến.

Đáng chú ý, đài SBS đã tạm hoãn phát sóng bộ phim truyền hình Fates & Furies để dành thời lượng phát trực tiếp trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Sau khi trận đấu kết thúc, thông tin về trận chung kết cũng lọt top chủ đề trên trang chủ Naver với hơn 8.000 lượt like. Khán giả Hàn Quốc để lại nhiều bình luận chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thông tin trên Dân Việt, đây không phải lần đầu tiên người Hàn Quốc bày tỏ sự ủng hộ với thầy trò ông Park Hang-seo. Ngay từ giải U23 Châu Á tại Thường Châu, nhiều cổ động viên Hàn đã khẳng định họ theo dõi đầy đủ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và "hồi hộp không kém đội nước nhà thi đấu".

Thậm chí, các cổ động viên Hàn Quốc còn đồng lòng ký đơn kiến nghị cắt còi vị trọng tài người Hàn bắt trận Olympic Việt Nam - Olympic UAE trong khuôn khổ giải Asiad 2018, bởi theo họ, ông đưa ra quá nhiều quyết định bất lợi cho các cầu thủ Việt.


Xem thêm: Lộ lý do Công Phượng chắc suất đá chính tại AFF Cup 2018

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN