Thứ năm, 28/03/2024 | 22:39
RSS

'Chung cư' cao tầng dành cho lợn ở Trung Quốc

Thứ hai, 21/05/2018, 08:45 (GMT+7)

Với nỗ lực đưa ngành chăn nuôi lên tầm cao mới, một số nông dân ở Trung Quốc hiện nuôi lợn trong những tòa nhà nhiều tầng hiện đại.


Công ty nông nghiệp Yangxiang Quảng Tây đang chăn nuôi lợn trong 2 tòa nhà cao 7 tầng trên núi Yaji ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc


Họ dự kiến sẽ đưa thêm 4 tòa nhà nữa vào sử dụng, trong đó có khu chăn nuôi cao 13 tầng. Những tòa nhà này trông bề ngoài giống như chung cư cho người ở.


Cho đến nay, công ty Yangxiang Quảng Tây đã đầu tư 500 triệu NDT (gần 1,8 nghìn tỉ đồng) để xây dựng cơ sở hạ tầng chăn nuôi. Chi phí này chưa bao gồm tiền mua lợn giống.


Công nhân vận chuyện lợn bằng thang máy trong trang trại chăn nuôi nhiều tầng ở tỉnh Quảng Tây.


 Nhà máy chế biến thức ăn đang được xây dựng sẽ cung cấp thức ăn cho cả trang trại chăn nuôi hiện đại.


 Ông Xu Jiajing, giám đốc công ty Yangxiang Quảng Tây cho biết: “Lợi thế của trang trại nhiều tầng là tiết kiệm năng lượng và chi phí. Với diện tích đất không lớn, bạn vẫn có thể nuôi rất nhiều lợn”.


Mỗi tầng trong một tòa nhà có thể nuôi được 1.000 con lợn nái.


Công ty Yangxiang Quảng Tây dự kiến sẽ nuôi 300.000 con lơn nái và sản xuất khoảng 840.000 lợn giống mỗi năm.


Các chuyên gia cho rằng mô hình chăn nuôi trên tòa nhà cao tầng có thể nhân rộng tại châu Á, khu vực có mật độ dân cư đông đúc.


 Mô hình chăn nuôi lợn trên tòa nhà cao tầng hiện cũng được mở rộng ra các tỉnh khác ở Trung Quốc như Phúc Kiến và Chiết Giang.


Xem thêm: Ngoạn mục ca điều phối, ghép tim xuyên Việt thành công

Huy Phong
Theo Dân Việt