Thứ tư, 01/05/2024 | 15:33
RSS

Chưa thể ghép phổi ngay cho bệnh nhân phi công người Anh

Chủ nhật, 10/05/2020, 20:55 (GMT+7)

Các chuyên gia y tế đầu ngành hội chẩn liên bệnh viện hôm nay đánh giá "bệnh nhân 91" vẫn trong tình trạng nguy kịch, chưa thể ghép phổi ngay.

Chưa thể ghép phổi ngay cho bệnh nhân phi công người Anh
Các chuyên gia của những bệnh viện đầu ngành hội chẩn ghép phổi cho bệnh nhân phi công người Anh . Ảnh VNE

Cuộc hội chẩn trực tuyến liên việc đánh giá khả năng ghép phổi cho bệnh nhân phi công người Anh, diễn ra tại Trung tâm điều hành chẩn đoán, điều trị bệnh nhân nặng mắc covid-19 tại Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. 

Các chuyên gia hội chẩn từ bệnh viện Việt Đức, Đa khoa Trung ương Huế, Chợ Rẫy, Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cùng Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Vnexpress đưa tin.

Hội đồng chuyên môn nhận định bệnh nhân chưa thể ghép phổi ngay do tình trạng nhiễm trùng phổi nặng, hai phổi đông đặc, sử dụng máy thở không hiệu quả, phải can thiệp ECMO (hệ thống oxy hóa màng ngoài cơ thể), lọc máu. Bên cạnh đó, việc ghép phổi phải phụ thuộc vào nguồn tạng, độ tương thích giữa phổi của người hiến và người được ghép. Bộ Y tế đề xuất chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nội khoa tích cực và sẽ tiếp tục đánh giá khả năng ghép phổi.

Trước đó, Bộ Y tế cũng có phiên hội chẩn cùng các chuyên gia đầu ngành và lên phương án ghép phổi cho phi công người Anh khi bệnh nhân có thể trạng phù hợp và có phổi hiến tặng, theo Zing news.

Bộ Y tế cũng giao Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia làm đầu mối, phối hợp với Bệnh viện 103, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Phổi trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nam phi công là trường hợp mắc Covid-19 nặng nhất nước ta hiện nay. Bệnh nhân đã được can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) 34 ngày. Hai phổi đông đặc, nếu kéo dài, tình trạng phổi sẽ tiến triển xấu hơn, trở thành ổ vi khuẩn.

Tới 18h ngày 10/5, Việt Nam có 288 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 241 bệnh nhân đã hồi phục. 24 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca âm tính lần một với SARS-CoV-2 là 6, số âm tính lần 2 trở lên là 14 ca.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN