Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:06
RSS

Anh và Croatia hẹn nhau ở bán kết World cup 2018

Thứ bảy, 07/07/2018, 22:01 (GMT+7)

Hòa nghẹt thở 2-2 sau 120 phút, Croatia loại chủ nhà Nga trên loạt luân lưu định mệnh, giành quyền vào bán kết World Cup 2018 gặp Anh - đội đã có chiến thắng ấn tượng trước Thụy Điển.

Ở trận đấu giữa Anh và Thụy Điển, được đánh giá cao hơn đối thủ, đội tuyển Anh đã nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ. Thế nhưng đội bóng tới từ xứ Sương mù vấp phải khó khăn từ hàng phòng ngự kỷ luật.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Thụy Điển nhận thấy khoảng trống trước mặt, tiền vệ cánh Viktor Claesson thực hiện cú sút xa táo bạo đưa bóng đi cao hơn một chút so với khung thành đội tuyển Anh.

Phút thứ 23, Raheem Sterling chủ động đá bóng vào Emil Forsberg nhưng tiền vệ số 10 của Thụy Điển đã kịp khép tay sát thân người. Trọng tài Kuipers không thể cho tuyển Anh hưởng quả 11 m.

Đội tuyển Anh đã nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ Thụy Điển,

Đội tuyển Anh đã nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ Thụy Điển. Ảnh: 24h

Sau những pha hãm thành liên tiếp cuối cùng tỷ số cũng được mở cho đội tuyển Anh. Từ quả phạt góc, Maguire đánh đầu tung lưới thủ môn Olsen, đưa đội tuyển Anh vươn lên dẫn trước.

Cuối hiệp 1, Thụy Điển rất nỗ lực tấn công nhưng chưa có được sự hiệu quả ở khâu cuối.

Bước vào hiệp 2, Anh vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận và họ đã có bàn thắng thứ 2 do công của Dele Alli. Sau bàn thua, Thụy Điển tràn lên tấn công nhưng hầu hết mọi đường bóng đều bị các cầu thủ Anh hóa giải.

Ngoài ra, ở trận đấu này, thủ môn đội tuyển anh là Jordan Pickford đã làm nản các chân sút đến từ Bắc Âu. Kết thúc 90 phút, Anh đã giành thắng lợi xứng đáng trước Thụy Điển và có mặt tại vòng bán kết.

Croatia giành chiến thắng nghẹt thở trước chủ nhà Nga

Ở trận đấu sau đó ít giờ, Croatia đã hòa nghẹt thở chủ nhà Nga với tỷ số 2-2 sau 120 phút, Croatia loại chủ nhà Nga trên loạt luân lưu định mệnh.

Mặc dù được đánh giá cao hơn hẳn chủ nhà nhưng Ctoatia đã bị dẫn trước với một siêu phẩm của Cheryshev. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ chất lượng, Croatia không mấy khó khăn để gỡ hòa nhờ công của Kramaric.

Diễn biến sau đó rất hấp dẫn khi Croatia vẫn là đội chiếm thế chủ động và tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng họ không thể một lần tận dụng thành công.

Hai đội bước vào hiệp phụ, trong hiệp phụ thứ nhất, hậu vệ Vida giúp Croatia dẫn trước. Và với ưu thế hơn hẳn về thế trận nhiều người đã nghĩ đến kết cục buồn cho Nga. Thế nhưng, ở hiệp phụ thứ 2, khi đội nhà được hưởng quả đá phạt, cầu thủ Mario Fernandes đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa cho Nga.

Bước vào loạt đá luân lưu, chính "người hùng" trước đó ít phút Mario Fernandes là một trong 2 cầu thủ chủ nhà sút hỏng và dâng vé bán kết cho Croatia, nơi đội tuyển Anh đang chờ đón.

Xem thêm: Trước vòng 18 V-League: Nóng cuộc đua trụ hạng, HAGL sẽ có 3 điểm

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN