Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:52
RSS

Chiến đấu cơ Nga tập trung toàn lực dội "bão lửa" Deir ez-Zor, 30 xe tăng IS tan tành

Thứ bảy, 02/09/2017, 20:30 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra thông báo rằng chỉ trong vòng 2 ngày qua, lực lượng Không quân Nga đã xuất kích tiêu diệt 9 xe thiết giáp các loại của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở gần Deir ez-Zor Syria.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 2/9: "Trong 2 ngày vừa qua, các máy bay chiến đấu của Nga đã phá huỷ 9 khí tài quân sự, bao gồm 2 xe tăng, 6 khẩu pháo, 1 máy phóng tên lửa tự chế, 3 kho đạn dược, 1 trung tâm chỉ huy, và 20 xe tải chở nhiên liệu, vũ khí và đạn dược".

Cụ thể "trên con đường nối giữa Deir ez-Zor và Rasafe, máy bay Nga đã tiêu diệt một đoàn xe lớn của IS gồm 12 xe chở đạn và vũ khí cùng nhiều xe bán tải có gắn súng máy hạng nặng, súng phòng không và pháo cối" Thông báo của Bộ quốc phòng Nga nêu rõ.

Máy bay Su-34 của Không quân Nga dội bom. Ảnh: Ausairpower

Máy bay Su-34 của Không quân Nga dội bom. Ảnh: Ausairpower

Với sự hỗ trợ hiệu quả của Không quân Nga, các lực lượng quân chính phủ Syria tiếp tục siết chặt vòng vây IS ở gần Akerbat, tỉnh Hama. Các máy bay Sukhoi Su-34 và Su-35 đã xuất kích tiêu diệt những mục tiêu mới xuất hiện này. Đây là một chiến công lớn.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, IS đang triển khai nhiều lực lượng hơn nữa tại Deir Ezzor. "Các chiến binh IS không từ bỏ nỗ lực ngăn chặn bước tiến của quân đội Syria bằng cách chuyển xe bọc thép, phương tiện di chuyển trên địa hình hiểm trở có trang bị súng máy, vũ khí và đạn dược cho khu vực Deir Ezzor và thiết lập các vị trí mới được củng cố bằng hệ thống pháo và súng cối", bản tuyên bố nêu rõ. 

Trước đó, hồi cuối tháng 7, các chiến đấu cơ Nga, Syria dội bom dồn dập xuống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng nông thôn phía đông thành phố Deir Ezzor, gây thiệt hại nặng nề cả về sinh lực và thiết bị quân sự cho nhóm khủng bố.

Su-34 và Su-35 Nga diệt gọn gần 30 xe tăng, thiết giáp của IS ở chiến trường Syria. Ảnh: RT

Su-34 và Su-35 Nga diệt gọn gần 30 xe tăng, thiết giáp của IS ở chiến trường Syria. Ảnh: RT

Sau khi đánh phá dữ dội các địa bàn này, các chiến đấu cơ đã chuyển hướng tấn công đến khu vực phía đông thành phố và làng Al-Jafra, gần sân bay quân sự Deir Ezzor. Lực lượng không quân Nga-Syria tiến hành hơn 15 cuộc không kích, và đã phá hủy nặng nề tuyến chiến đấu của phiến quân IS.

Trong các mục tiêu bị không quân Nga, Syria dội bom, có một kho vũ khí đạn dược nằm gần khu Al-Baghiliyah. Đòn tập kích đường không đã đánh trúng kho vũ khí đạn này, gây ra một vụ cháy nổ dữ dội, toàn bộ ngôi nhà vừa là trụ sở vừa là kho đạn dược bị san phẳng. 

Nga bắt đầu đưa quân tham chiến vào Syria hồi tháng 9 năm 2015 theo đề nghị của đồng minh Bashar al-Assad. Mục tiêu của chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria được giới chức Moscow tuyên bố là để chống lại lực lượng khủng bố, cụ thể ở đây là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Lực lượng của Nga đóng tại Căn cứ Không quân Khmeimim.

Với chiến dịch không kích dồn dập của mình ở Syria, Nga đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng khủng bố và giúp đảo chiều cuộc chiến tranh ở Syria theo hướng có lợi cho đồng minh Assad. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 6 tháng sau đó, Tổng thống Putin đã bất ngờ ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc nước này tiến hành rút các lực lượng quân sự chính ra khỏi Syria, bắt đầu từ hôm 15/3/2016.

Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.