Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:10
RSS

Chi 12 tỷ thuê máy bơm ở TP.HCM: Giải pháp chống ngập hiệu quả?

Thứ bảy, 23/09/2017, 09:03 (GMT+7)

Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh thường xuyên lâm vào tình trạng ngập nước, lãnh đạo TP.HCM đã đầu tư thuê máy bơm chống ngập ở đoạn đường này.

Siêu máy bơm chống ngập ở TP.HCM

Lãnh đạo TP.HCM thị sát máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh Dân Việt

Chiều ngày 22/9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã tới làm việc với chủ đầu tư dự án dùng “siêu máy bơm” chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Được biết, đoạn đường này khiến cho cả người dân và lãnh đạo TP “rất bức xúc”. Trong khi đó việc thử nghiệm vừa qua đã mang lại những kết quả đáng mừng. Theo ông Tuyến, thành phố sẽ bàn kỹ với chủ đầu tư là công ty Quang Trung để có quy trình đánh giá, thẩm định sau đó phê duyệt dự án. Thành phố kỳ vọng, với hệ thống máy bơm thông minh này sẽ giải quyết được tình trạng ngập nước do mưa và cả triều cường tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo dự tính, phía thành phố sẽ hợp đồng khoán với công ty Quang Trung và sẽ trả chi phí hàng năm với điều kiện chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về thiết bị, vận hành từ đầu đến cuối và đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ không còn ngập nữa.

Cận cảnh Siêu máy bơm chống ngập ở TP.HCM

Cận cảnh chiếc siêu máy bơm chống ngập ở TP.HCM. Ảnh Dân Việt

Hiện, mức thuê đối với “siêu máy bơm” mày là 12 tỷ đồng/năm. Ông Tuyến nhận định đây không phải là một mức kinh phí lớn. Giá cụ thể sẽ được tính toán theo phương thức lấy hiệu quả làm đầu. Vấn đề thanh toán phải hợp lý để ủng hộ chủ đầu tư trên cơ sở đúng quy định pháp luật

Đại diện chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Tăng Cường cho rằng đề xuất thuê của TP “là phương án rất cực”, vì công ty còn nhiều dự án, sản phẩm khác cần hoàn thành. Phía Chủ đầu tư dự án chỉ muốn chuyển giao sản xuất, nhưng phía thành phố lại muốn thuê.

Cũng theo ông cường, “siêu máy bơm” này cần phải thử nghiệm nhiều lần nữa trước khi đưa vào vận hành chính thức trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Cường trả lời chắc chắn rằng “Tôi sẽ chứng minh máy bơm thông minh sẽ giải quyết ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh mà không cần một hội đồng nào. Cả người dân thành phố sẽ nghiệm thu công trình này”.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN