Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:21
RSS

Chân dung nghi can nhí sát hại cô ruột rồi trói tay vào gốc cây

Chủ nhật, 23/04/2017, 12:04 (GMT+7)

Công an tỉnh Hà Giang đã bắt được nghi can trong vụ án thi thể người phụ nữ bị trói ngược tay vào gốc cây trên đồi chè.

Sau khi nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể người phụ nữ trong tư thế hai tay bị trói vào gốc cây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân trong vụ án mạng này là chị Lùng Thị Dế (39 tuổi, trú tạ thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Hung thủ của vụ án thi thể người phụ nữ trên đồi chè

Long Quang Vui - nghi can vụ thi thể người phụ nữ bị trói hai tay trên đồi chè. Ảnh Vietnamnet

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định nghi phạm là Long Quang Vui (SN 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Tại cơ quan công an, đối tượng Vui đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo lời ông Bàn Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, nghi phạm Long Quang Vui là con cả trong một gia đình đông anh em. Khu vực gia đình Vui sinh sống là vùng rừng núi nhưng kinh tế gia đình nghi phạm khá tốt.

Vui đã bỏ học sau khi hoàn thành chương trình THPT mặc dù đã được gia đình tạo điều kiện tốt nhất để đi học. Sau khi bỏ học, đối tượng này không làm gì và chỉ ham mê trò chơi điện tử.

Ông Bình còn cho biết, Vui chưa bao giờ trộm cắp ở địa phương, được đánh giá là người hiền lành. Có thể, tội ác mà Vui gây ra do bị ảnh hưởng bởi những trò chơi điện tử bạo lực trên Internet.

Một thông tin hết sức bất ngờ trong vụ án này là đối tượng Vui và chị Lùng Thị Dế có quan hệ họ hàng thân thiết. Vui gọi chị Lùng Thị Dế là cô ruột.

Hai gia đình ở khác xã của nhau nhưng chỉ cách nhau một quả đồi. Trước đây, gia đình Vui sinh sống ở Tân Thành nhưng về sau đã chuyển sang xã Đồng Tâm để sống.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể người phụ nữ. Ảnh Trí Thức Trẻ

Vào đêm ngày 19/4, chị Dế có sang nhà Vui ăn cơm. Đến sáng ngày 20/4, mọi người phát hiện chị Dế đã chết ở trên đồi.

Việc đối tượng Vui còn trẻ nhưng đã có hành vi giết người dã man khiến nhiều người thực sự bất ngờ. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này là do mâu thuẫn nội bộ trong gia đình.

Trước đó, sáng ngày 20/4, trong lúc lên đồi đi hái chè, người dân đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trong tình trạng tay bị trói vào gốc cây, váy lật ngược nên đã thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lương chức năng đã có mặt kịp thời để điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Cơ quan chức năng xác định người phụ nữ bị sát hại là chị Lùng Thị Dế.

Chị Dế đã có chồng và 3 đứa con. Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ này cách nhà khoảng 1km.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus