Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:52
RSS

CĐV Thái Lan nổi ‘cơn lôi đình’ khi đội nhà để thua U19 Lào

Thứ năm, 14/07/2022, 14:39 (GMT+7)

Thất bại khó tin trước U19 Lào khiến cổ động viên Thái Lan xấu hổ và nổi giận, họ không ngừng chỉ trích các cầu thủ đội nhà với những lời lẽ nặng nề.

Cơn địa chấn thực sự đã xảy ra ở giải đấu đang diễn ra tại Indonesia. Sau khi U19 Việt Nam thua trằng 0-3 trước Malaysia ở trận bán kết một, thì tới trận bán kết 2 Lào cũng loại U19 Thái Lan với chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ.

Thất bại khó tin này khiến cổ động viên Thái Lan nổi giận, họ không ngừng chỉ trích các cầu thủ đội nhà với những lời lẽ nặng nề.

“Càng ngày càng kém cỏi. Thái Lan giờ đã thua cả Lào. Chúng tôi xấu hổ vô cùng” - một cổ động viên bình luận trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Chán nản với thực tế này, nhiều cổ động viên muốn giải tán bóng đá Thái Lan và quay sang ủng hộ các môn thể thao khác.

“Thực sự tôi cảm thấy quá xấu hổ. Có lẽ chúng tôi nên chuyển sang ủng hộ bóng chuyền và các môn thể thao khác, chứ đá chán như thế này thì giải tán đi là vừa" - người khác gay gắt hơn.

CĐV Thái Lan nổi ‘cơn lôi đình’ khi đội nhà để thua U19 Lào
CĐV Thái Lan nổi cơn thịnh nộ khi đội nhà để thua U19 Lào

Chung quan điểm trên, cổ động viên khác của Thái Lan tiếp tục: “Liệu cầu thủ có xấu hổ không, còn chúng tôi đã quá sức chịu đựng. Có lẽ chúng tôi nên từ bỏ các đội tuyển bóng đá. Các quan chức Liên đoàn Bóng đá Thái Lan nên từ chức hết đi”.

HLV Salvador Garcia của U19 Thái Lan thừa nhận không hiểu vì sao Lào có thể giành chiến thắng 2-0 để vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

"Đương nhiên đội thua và không vào chung kết khiến tôi rất thất vọng. Nhưng thực sự tôi đang cố gắng tìm câu trả lời để lý giải nguyên nhân tại sao chúng tôi thua trận đấu này và chuyện gì đã xảy ra", HLV Salvador Garcia chia sẻ sau trận thua 0-2 của U19 Thái Lan trước U19 Lào.

Họ có 2 cơ hội và ghi được 2 bàn thắng. Chúng tôi đã có 7 hoặc 8 cơ hội nhưng chúng tôi không ghi bàn. Đó là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận", HLV Garcia nhấn mạnh. 

Với trận thua sốc trước Lào, U19 Thái Lan gặp lại U19 Việt Nam ở trận tranh hạng Ba. Tại vòng bảng, hai đội hòa nhau 1-1 để dắt tay vào bán kết, loại chủ nhà U19 Indonesia.

"Trận tranh hạng 3 với U19 Việt Nam rất quan trọng với U19 Thái Lan. Chúng tôi phải giành chiến thắng để lấy lại sự tự tin, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới", HLV Salvador Garcia nói.

Chiến thắng Thái Lan giúp cho Lào có 3 kỷ lục đáng nhớ. Thứ nhất, Lào toàn thắng cả 5 trận ở U19 Đông Nam Á 2022 (4 trận ở vòng bảng và 1 trận ở bán kết). Thứ hai, Lào lần đầu vào chung kết U19 Đông Nam Á. Thứ ba, Lào có lần đầu tiên thắng Thái Lan ở sân chơi này.

Ở giải đấu này, U19 Lào dưới sự dẫn dắt của HLV đội tuyển quốc gia Michael Weiss. Lối chơi của Lào là phòng ngự phản công và gây áp lực tầm cao. U19 Lào đã gây ấn tượng rất mạnh với người hâm mộ Đông Nam Á. Lào đã đánh bại Singapore, Campuchia, Timor Leste, Malaysia và Thái Lan. Một điều thú vị là Lào chỉ mới nhận 2 bàn thua, ghi đến 10 bàn ở giải đấu này.

U19 Thái Lan sẽ gặp lại U19 Việt Nam ở trận tranh hạng ba vào ngày 15/7, trong khi U19 Lào sẽ tái đấu với U19 Malaysia ở trận tranh ngôi vô địch.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại