Thứ hai, 22/04/2024 | 07:28
RSS

Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024 là ai?

Thứ sáu, 08/03/2024, 16:41 (GMT+7)

Ai sẽ giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2023-2024? Nội dung dưới đây sẽ đánh giá sáu ứng cử viên hàng đầu gồm có: Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Phil Foden, Rodri, Bukayo Saka và Declan Rice.

Mohamed Salah

Nếu xem bóng đá NHA đều biết Mohamed Salah vẫn là nhân vật chủ chốt của Liverpool với 24 lần ghi bàn ở Premier League mùa này - bao gồm 15 bàn thắng và 9 đường kiến ​​tạo - chỉ sau 20 trận ra sân, đã bỏ lỡ 7 trận do thi đấu cùng Ai Cập tại Cúp bóng đá châu Phi và cũng bị chấn thương ở đùi.

Chỉ có Ollie Watkins của Aston Villa là ghi bàn hoặc kiến ​​tạo nhiều bàn thắng hơn trong mùa giải này. Tuy nhiên, không có cầu thủ nào vượt qua được thành tích đáng kinh ngạc của Salah với 1,2 lần tham gia mỗi 90 phút.

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk đã trở lại với phong độ tốt nhất và bàn thắng muộn bằng pha đánh đầu của anh trước Chelsea trong trận chung kết Carabao Cup đã giúp Liverpool giành được chiếc cúp bạc đầu tiên trong chiến dịch trong mùa giải cuối cùng của Jurgen Klopp.

Tuyển thủ Hà Lan đã chiếm ưu thế trên không trong suốt thời gian qua, giành chiến thắng trong 112 pha tranh chấp trên không đứng đầu giải đấu, đồng thời đứng thứ ba trong giải đấu về số đường chuyền cố gắng từ trên cao.

11 đối thủ đã rê bóng qua cầu thủ 32 tuổi này ở mùa giải trước nhưng chỉ có một đối thủ đạt được thành tích đó trong mùa giải này, được xếp hạng là tỷ lệ trên 90 tốt nhất giải đấu dành cho những hậu vệ có thời gian thi đấu từ 750 phút trở lên.

Phil Foden

Phil Foden đã giành được suất đá chính thường xuyên tại Manchester City trong chiến dịch thứ bảy của anh ấy với đội bóng cấp cao - đăng ký 25 trận đấu đỉnh cao trong sự nghiệp với 11 trận còn lại.

Cầu thủ 23 tuổi này đã ghi 11 bàn và kiến ​​tạo 7 bàn khác ở Premier League mùa này, tổng cộng 18 lần tham gia ghi bàn - chỉ có Haaland là có nhiều hơn trong số các đồng đội ở Man City.

Tuyển thủ Anh cũng đứng thứ ba ở Premier League về số đường chuyền hoàn thành và giành lại quyền kiểm soát bóng ở một phần ba cuối sân. Foden cũng tạo ra sự di chuyển trên tuyến đầu, đứng đầu Man City về các pha chạy không bóng và chạy vào vòng cấm đối phương.

Rodri

Rodri là người quản lý đường chuyền của Premier League. Khi nói đến khả năng phân phối, tuyển thủ Tây Ban Nha đứng đầu về số đường chuyền hoàn thành, đường chuyền hoàn thành ở 1/3 cuối sân và số lần chạm bóng.

Ngoài ra, cầu thủ 27 tuổi này đã giành lại quyền kiểm soát bóng 91 lần ở 1/3 giữa sân trong mùa giải này - chỉ có tiền vệ Christian Norgaard của Brentford làm được điều đó thường xuyên hơn.

Mặc dù là một kẻ hủy diệt hàng tiền vệ, Rodri cũng có một tên lửa trong tủ đồ của mình với ba bàn thắng từ ngoài vòng cấm ở giải đấu mùa này - không có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng từ cự ly xa hơn.

Đáng chú ý, sự phân phối của anh ta không phải lúc nào cũng an toàn, ngắn hạn, đi ngang hoặc lạc hậu. Trung bình, các đường chuyền của Rodri đã xuyên thủng 133 đối thủ trong 90 phút - một tỷ lệ phá kỷ lục kể từ khi Second Spectrum bắt đầu ghi số liệu này vào đầu mùa giải 2019/20.

Bukayo Saka

Bukayo Saka là người dẫn đầu chức vô địch của Arsenal mùa này với 21 pha lập công (13 bàn và 8 kiến ​​tạo) ở Premier League - đồng đội gần nhất của anh ở vị trí đó là đội trưởng Martin Odegaard với 12.

Tiền đạo người Anh cũng đã ghi nhiều bàn thắng một đối một với đối thủ hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong nhiệm kỳ này và đã hoàn thành 72 đường chuyền xuyên phá giữa các tuyến đối phương - nhiều hơn bất kỳ tiền đạo nào khác trong giải đấu.

Declan Rice

Khi xem tin chuyển nhượng tại trang Caheo đều biết Arsenal đã chi 105 triệu bảng để mua Declan Rice từ câu lạc bộ thời thơ ấu West Ham vào mùa hè năm ngoái, nhưng mức giá đó chưa bao giờ bị nghi ngờ kể từ khi mùa giải bắt đầu.

Cầu thủ 25 tuổi này đã liên tục trở thành động cơ tiền vệ, kẻ hủy diệt và trung tâm phân phối của Arsenal - xếp hạng trong năm cầu thủ hàng đầu ở Premier League về khả năng thực hiện, chuyền hoàn thành ở phần sân đối phương, khoảng cách bao phủ và hỗ trợ trực tiếp từ các tình huống cố định.

Rice cũng góp phần đáng kể vào hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của Arsenal, khi chỉ có tiền đạo Saka và Odegaard mới có tổng số 'chuỗi bàn thắng mong đợi' cao hơn. Nói một cách đơn giản, Rice là nhân tố không thể thiếu trong lối chơi triển khai lối chơi của Pháo thủ.

Thảo Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại