Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:00
RSS

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017: "Cậu bé Google" sẽ có đối thủ xứng tầm

Thứ bảy, 26/08/2017, 20:22 (GMT+7)

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2017 diễn ra vào ngày mai (27/8) hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, khi cả 4 chàng trai góp mặt đều là những đối thủ đáng gờm.

Bốn gương mặt tham gia trận chung kết Đường lên đỉnh Olypia năm thứ 17 gồm có: Phan Đăng Nhật Minh, Hà Việt Hoàng, Phạm Thọ Quốc Long và Phạm Huy Hoàng.

Phan Đăng Nhật Minh - "vua" của những kỷ lục

Phan Đăng Nhật Minh là học sinh của trường THPT Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (nhất quý 1 với 295 điểm). Đây là cái tên được khán giả chú ý nhất khi được khán giả đặt cho cái tên “Cậu bé Google” khi trả lời chính xác những câu hỏi nhanh như chớp ở nhiều lĩnh vực. Được biết, Nhật Minh cũng là người liên tiếp "đạp đổ" kỷ lục về điểm số của chương trình qua các vòng thi tuần và tháng.

Trước đó, Phan Đăng Nhật Minh cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người khi là quán quân của cuộc thi Chinh phục dành cho học sinh THCS. 

Ngay từ khi xuất hiện ở sân chơi Olympia ở cuộc thi tuần 1 tháng 3 quý I, Nhật Minh đã thể hiện phong độ khi dẫn đầu đoàn leo núi ở tất cả các phần thi và dành Vòng nguyệt quế của cuộc thi tuần với 400 điểm, đây cũng là số điểm kỷ lục của chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2017 tính đến thời điểm đó.

chung kết Đường lên đỉnh olympia

Phan Đăng Nhật Minh hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của các thí sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Dân trí

Tại sân chơi Omlympia, Phan Đăng Nhật Minh không chỉ một lần giành số điểm kỉ lục. Trong cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý 1 phát sóng vào chiều ngày 23/10, Nhật Minh thể hiện phong độ chói sáng, giành 400 điểm và vòng nguyệt quế. Tại thời điểm đó, điểm số của Minh là kỉ lục của Olympia năm thứ 17.

Sang đến vòng thi Tháng thứ 3 Quý 1, Phan Đăng Nhật Minh tiếp tục chạm tay tới điểm số kỉ lục suốt 16 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia là 460 điểm.

Trong cuộc thi Quý I diễn ra vào tháng 11/2016, Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng - Quảng Trị) chỉ đạt 295 điểm nhưng phần thi của cậu vẫn hết sức thuyết phục.

Đến nay, Minh vẫn luôn nuôi ước mơ phá kỷ lục 460 điểm ở Đường lên đỉnh Olympia nhưng người hâm mộ kì vọng ở cậu rất nhiều. Nhất là khi những đối thủ của “cậu bé Google” ở vòng chung kết đều có thể mạnh đáng để dè chừng.

Nhật Minh chia sẻ em không phải là một người tham vọng, nhưng với Đường lên đỉnh Olympia thì tham vọng là có, và đặt quyết tâm sẽ phá kỷ lục điểm số của chương trình.

Tính đến hiện tại, Nhật Minh là người duy nhất nắm cả 2 mức điểm cao nhất và thứ hai trong lịch sử của Đường lên đỉnh Olympia: 460 điểm tại cuộc thi tháng 3 quý I và 400 điểm tại cuộc thi tuần 1 tháng 3 quý I.

Hà Việt Hoàng (Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội)

Hà Việt Hoàng (Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) là người thứ hai có được tấm vé vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2017 khi nhất quý II với 290 điểm

Trong số các thí sinh lọt vào trận chung kết năm nay, có lẽ Việt Hoàng là người vượt qua cuộc thi quý với nhiều cảm xúc nhất.

Cậu trai với biệt danh ngộ nghĩnh là Hoàng “Kitty” này có lối thi đấu rất bản lĩnh, khó đoán trước. Trước khi trận đấu Quý II diễn ra, nhiều người đặt hi vọng vào Hoàng Đức - một thí sinh thể hiện xuất sắc ở vòng loại nhưng để chiến thắng thì Việt Hoàng lại là người may mắn và bình tĩnh hơn. Trong khi các đối thủ khác dần mất bình tĩnh và mất điểm, Hoàng nhẹ nhàng chiếm trọn số điểm ở phần thi Về đích và kết thúc cuộc thi với 290 điểm, giành vòng nguyệt quế.

Hà Việt Hoàng

Hà Việt Hoàng - thí sinh được kì vọng sẽ là đối thủ xứng tầm của "cậu bé Google". Ảnh: Dân trí

Hoàng sẽ là đối thủ xứng đáng với “cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh trong cuộc đấu trí cam go Chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia sắp tới.

Về thành tích học tập, Hoàng từng lọt Top 70 kỳ thi Olympic tiếng Anh thành phố Hà Nội năm 2010 - 2011, giải 3 kỳ thi IOE cấp thành phố năm 2010 - 2011, HCĐ kỳ thi IOE cấp quốc gia năm 2010 - 2011, đạt giải 3 kỳ thi ViOlympic cấp thành phố năm 2012 - 2013.

Nam sinh Hà Nội từng thể hiện quyết tâm qua câu nói ấn tượng: “Sóc Sơn không chỉ có truyền thuyết Thánh Gióng, sân bay Nội Bài, mà hoàn toàn đủ khả năng có một cầu truyền hình”.

Về thành tích học tập, Hoàng từng lọt Top 70 kỳ thi Olympic tiếng Anh thành phố Hà Nội năm 2010 - 2011, giải 3 kỳ thi IOE cấp thành phố năm 2010 - 2011, HCĐ kỳ thi IOE cấp quốc gia năm 2010 - 2011, đạt giải 3 kỳ thi ViOlympic cấp thành phố năm 2012 - 2013.

Phạm Thọ Quốc Long (Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận)

Phạm Thọ Quốc Long nhất quý III với 275 điểmm là người giành tấm vé thứ 3 vào trận chung kết năm sau màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở ở cuộc thi quý. Được biết, Long là học sinh lớp chuyên Toán khóa 23 của trường chuyên Trần Hưng Đạo.

Được gọi là “Pikalong”, Quốc Long với phong thái thi đấu tự tin, “càng chơi càng hay” đã xuất sắc “hóa rồng lên đỉnh”, vượt qua bạn chơi tạm dẫn đầu sau phần thi Tăng tốc một cách ngoạn mục.

Phạm thọ Quốc Long

Thí sinh thứ 3 và cũng là "nhân tố bí ẩn" của chương trình chính là Phạm Thọ Quốc Long. Ảnh: Dân trí

Quốc Long từng chia sẻ rằng cậu tham gia Đường lên đỉnh Olympia chỉ vì muốn bố mẹ cậu được lên ti-vi một lần. Như vậy là Quốc Long đã đạt được mong ước của mình vì cầu truyền hình trực tiếp sẽ đến Bình Thuận vào ngày 27/8 này. Đây là dịp mà cả gia đình, thầy cô và bạn bè của Long đều có thể góp mặt trên sóng VTV3.

Trong cuộc thi quý III, Quốc Long thể hiện mình là đối thủ đáng gờm, khiến khán giả đi từ hồi hộp đến bất ngờ khi rút ngắn khoảng cách với người tạm dẫn đầu qua việc liên tiếp lấy điểm từ các gói Về đích của bạn chơi, trước khi bước vào phần thi được cho là sở trường của mình và ngược dòng về nhất.

Khán giả có thể hy vọng vào "lá bài bí ẩn", "gia vị" khó đoán khiến trận chung kết thêm phần hấp dẫn. 

Phạm Huy Hoàng (Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam)

Tấm vé cuối cùng của cuộc thi chính là thí sinh Phạm Huy Hoàng (Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam). Được biết, Huy Hoàng là người có điểm số coa nhất khi bước vào trận chung kết với 330 điểm. Được khán giả đặt cho cái tên "Kẻ chiến thắng không nói nhiều”, Phạm Huy Hoàng từng bước đi vào trận thi quý IV năm 2017 với điểm thi tháng cao nhất là 340 điểm.

 

Tuy kiệm lời nhưng Huy Hoàng lại “sát phạt” rất quyết liệt trong những phần thi, tiêu biểu là ở phần thi tăng tốc của cuộc thi quý. Cậu đã khiến mọi người "mắt chữ O mồm chữ A" khi kết thúc phần thi với số điểm gần như gấp đôi các bạn chơi. Bước chân vào trận chung kết, "Hoàng huynh" nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên lại thêm lợi thế về "sân nhà", vì thế khán giả có thể hy vọng Huy Hoàng sẽ làm nên chuyện trong trận chung kết diên ra vào ngày mai (27/8).

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 sẽ được phát trực tiếp trên VTV3 vào lúc 8h30 ngày 27/8/2017. Cùng với diễn biến thi đấu tại trường quay S14, khán giả cũng được dõi theo không khí cổ vũ náo nhiệt tại 4 điểm cầu là các trường THPT mà 4 "nhà leo núi" đang theo học.

Phạm Huy Hoàng

Thí sinh Phạm Huy Hoàng nổi danh với cái tên "kẻ chiến thắng không nói nhiều". Ảnh: Dân trí

Thí sinh giành được giải Nhất của cuộc thi chung kết năm ngoài vòng nguyệt quế sẽ được nhận thêm phần thưởng trị giá 35.000 USD và cúp kỉ niệm. Các thí sinh xếp thứ hai và ba lần lượt giành được số tiền thưởng là 20 triệu và 10 triệu đồng.

Năm thứ 17 cũng chứng kiến nhiều sự thay đổi của Đường lên đỉnh Olympia. Trong đó, đặc biệt nhất và cũng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhiều năm qua của chương trình là từ năm 2017 sẽ chỉ chọn thí sinh lớp 11, đồng nghĩa với việc các thí sinh lớp 12 không có cơ hội tham dự. Một trong những nguyên nhân khiến Ban tổ chức đưa ra thay đổi trên là do bất cập về thời gian phát sóng chương trình. Điều này có thể dẫn đến trường hợp thời điểm tổ chức chung kết chương trình có thể thí sinh đã… trở thành các sinh viên.

Cũng từ năm thứ 17, Đường lên đỉnh Olympia thay đổi người dẫn chương trình mới là Nguyễn Diệp Chi, trước đó là MC quen thuộc Tùng Chi.

Ngoài ra, màu áo của các thí sinh cũng trở lại là màu trắng.

"Chàng trai Google" vào chung kết năm 2017. Nguồn: VTC14

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN