Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:40
RSS

Cách giúp bạn dễ ngủ hơn thông qua ăn uống

Thứ ba, 17/01/2017, 11:06 (GMT+7)

Có nhiều giải pháp giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn, nhưng bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh thông qua chế độ ăn uống của mình.

Có một giấc ngủ ngon hơn

Có một giấc ngủ ngon hơn

Trước khi đi ngủ, lấy một thìa giấm đổ vào một cốc nước nguội, khuấy đều rồi uống, như vậy sẽ dễ ngủ và có một giấc ngủ ngon hơn.

Bạn cũng có thể uống một cốc sữa hoặc một cốc nước đường, hiệu quả cũng rất tốt.

Có người muốn có một giấc ngủ ngon hơn đã dùng cam, quýt hoặc táo đã bóc vỏ hoặc cắt miếng để ở cạnh gối, để mùi thơm tỏa ra, kích thích buồn ngủ giúp bạn dễ ngủ hơn.

Trước khi đi ngủ ăn cháo kê, sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, giấc ngủ cũng sẽ nhanh tới và bạn ngủ cũng rất ngon.

Khi ăn bánh mỳ, tuyến tụy sẽ tiết ra tripxin, tiến hành trao đổi chất với axít amin trong bánh mỳ, trong đó chất dùng để trao đổi có tác dụng trấn tĩnh thần kinh, giúp dễ ngủ hơn và giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus