Thứ bảy, 27/04/2024 | 16:49
RSS

Buộc dây thừng giải cứu 45 ôtô khỏi dòng lũ xiết ở Trung Quốc

Thứ ba, 28/07/2020, 15:07 (GMT+7)

Giới chức tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) phải huy động xe cứu hỏa, dùng dây thừng kéo hàng chục ôtô thoát khỏi dòng nước lũ từ trên núi.

Sự kiện:
Trung Quốc

Buộc dây thừng giải cứu gần 50 ôtô khỏi dòng lũ xiết
Giải cứu ô tô khỏi lũ ở huyện Tùng Phan hôm 25/7. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, nước lũ từ sông Phù Giang dâng lên do mưa lớn hôm 25/7, chảy cuồn cuộn trên tuyến đường Bình Tông ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Nước chảy xiết khiến 45 phương tiện và 153 người mắc kẹt trên đường.

Do đó Cảnh sát huyện Tùng Phan buộc phải huy động xe cứu hỏa, lấy dây thừng buộc vào các xe ôtô, hướng dẫn tài xế tăng ga để đi ngược dòng lũ. Sau 5 giờ nỗ lực, đoàn người và xe được giải cứu thành công.

Trước đó mưa lũ đã tấn công miền nam và miền trung Trung Quốc hơn một tháng qua, gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến 27 trong 31 địa phương cấp tỉnh và gần 38 triệu người chịu ảnh hưởng, hơn 2,2 triệu người phải sơ tán và hơn 140 người chết hoặc mất tích.

Giới chức Trung Quốc đã chi gần 86 triệu USD để khắc phục hậu quả lũ lụt cho các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh, những nơi hứng chịu thiệt hại có thể lên đến 12 tỷ USD.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.