Thứ hai, 29/04/2024 | 04:57
RSS

Bố mẹ Xuân Trường tiết lộ lý do bất ngờ không sang Trung Quốc xem con thi đấu

Thứ sáu, 26/01/2018, 09:52 (GMT+7)

Vì một số lý do nên bố mẹ đội trưởng tuyển U23 Việt Nam sẽ không sang Trung Quốc xem con trai cùng đồng đội đá trận chung kết.

Bố mẹ Xuân Trường không sang Trung Quốc xem con thi đấu

Gia đình luôn sát cánh bên Xuân Trường trong tất cả những trận đấu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Vào 15h, ngày 27/1, trận chung kết giải U23 Châu Á 2018 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Uzbekistan sẽ diễn ra trên sân vận động Thường Châu (Tô Giang, Trung Quốc).

Trước đó, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam. Nhằm cổ vụ tinh thần thi đấu của các cầu thủ vàng, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã công bố ngay kế hoạch tài trợ cho người thân các cầu thủ đi cổ vũ trận chung kết U23 châu Á năm 2018 diễn ra vào ngày 27/1 tại Trung Quốc

Bố mẹ Xuân Trường không sang Trung Quốc xem con thi đấu1

Xuân Trường bên bức ảnh chụp cùng bố - ông Lương Bách Chiến. Ảnh: Gia đình cung cấp

Cụ thể, từ ngày 26 đến 28/1, Vietnam Airlines sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho 2 người thân trong gia đình của mỗi cầu thủ đội tuyển sang xem trận chung kết tại Trung Quốc, bao gồm vé máy bay miễn tất cả thuế, lệ phí và chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí làm visa.

Đồng thời, hãng đang lên kế hoạch tăng 2 chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM đi/đến Thành phố Thường Châu trong ngày 27/1 để phục vụ hàng triệu cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. 

Tuy nhiên, do một vài lý do nên gia đình của tiền vệ, đội trưởng tuyển U23 Việt Nam – Lương Xuân Trường sẽ không sang Trung Quốc để cổ vũ tinh thần cho con trai và các đồng đội.

Bố mẹ Xuân Trường không sang Trung Quốc xem con thi đấu2

Ông Lương Bách Chiến cho biết gia đình sẽ không sang Trung Quốc xem con trai và các đồng đội đá trận chung kết. Ảnh: Duẩn

Trao đổi với Đời sống Plus, ông Lương Bách Chiến, bố cầu thủ Lương Xuân Trường cho biết: “Gia đình tôi rất muốn sang Trung Quốc để cổ vũ tinh thần thi đấu cho con trai và các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng.

Trước đó, tôi và bà xã đã quyết định 2 người sẽ bay sang Trung Quốc, tất cả hồ sơ, thủ tục để bay chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong hết. Tuy nhiên, do sợ Trường sẽ lo lắng cho bố mẹ dẫn đến tinh thần thi đấu bị ảnh hưởng.

Một mặt khác do đã có tuổi nên vấn đề thời tiết của Trung Quốc cũng ảnh hưởng một phần nào đó”, ông Chiến thông tin.

Cũng theo ông Chiến, khi nhận được thông báo đài thọ cho người thân của các tuyển thủ sang Trung Quốc xem thi đấu, ông và các phụ huynh của một số thành viên đội tuyển U23 Việt Nam đã thống nhất tập hợp thành một đoàn sang Trung Quốc để cổ vũ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số phụ huynh của tuyển thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thể hoàn thiện hết thủ tục nên gia đình ông Chiến quyết định cổ vũ tinh thần cho con trai và các đồng đội qua màn ảnh tivi.

Khi được hỏi về việc trước đó HLV Park Hang Seo khuyên bố mẹ thủ thành Bùi Tiến Dũng không nên sang Trung Quốc xem thi đấu để tránh ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ có ảnh hưởng đến quyết định không đi Trung Quốc của gia đình hay không? Ông Chiến cho biết.

“Tôi cũng chưa đọc được thông tin về lời khuyên của ông Park Hang Seo dành cho gia đình thủ thành Bùi Tiến Dũng. Vợ chồng tôi rất muốn sang đó nhưng do một vài lý do bất khả kháng như trên nên chúng tôi quyết định không đi nữa”.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN