Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:15
RSS

Đi chơi lễ hội “phù thủy”, cô gái 18 tuổi bị ném vào vạc nước sôi

Thứ năm, 08/02/2018, 14:52 (GMT+7)

Truyền thông địa phương cho hay, một cô gái đã bị hai người mặc trang phục giống phù thủy ném vào vạc nước sôi trong lễ hội khiến cô bị bỏng nặng.

Cảnh sát Đức đang truy tìm hai người mặc trang phục phù thủy đã bỏ trốn khỏi hiện trường tại lễ hội Hexenzunft Eppingen (Phù thủy Eppingen) diễn ra ở Eppingen, Baden Württemberg. Trong lễ hội, hai tên này đã ném một thiếu nữ 18 tuổi vào vạc nước sôi đặt trên xe kéo.

Truyền thông địa phương cho hay, những người bạn của cô gái đã “giao” cô hai người mặc trang phục giống phù thủy và đưa lên xe ngựa.

phù thủy ném vào vạc nước sôi
Cảnh sát Đức xem xét vạc nước sôi. Ảnh: Express

Một trong hai “phù thủy” được cho là đã nhấc bổng cô gái lên trong khi người còn lại mở nắp vạc nước sôi. Không rõ bằng cách nào chân cô gái bị đưa vào trong vạc nóng, theo TheLocal.de.

Cảnh sát cho biết, hai "phù thủy" đã đặt vạc nước sôi trong một xe đẩy. Hiện họ bị cáo buộc tội cố ý làm tổn thương cơ thể của người khác và không giúp đỡ nạn nhân. 

Các báo cáo tại hiện trường cho biết, những người tham gia lễ hội đã giúp thiếu nữ thoát khỏi đám đông.

phù thủy ném vào vạc nước sôi
Thiếu nữ bỏng nặng sau khi bị hai người mặc trang phục phù thủy thả vào vạc nước đun sôi. Ảnh: Twitter/SWR

Lễ hội hóa trang thành phù thủy diễn ra cuối tuần qua ở bang Baden Württemberg, nước Đức và Alsace, vùng lân cận của Pháp. Lễ hội thường niên này được tổ chức từ năm 2003. Các nhà tổ chức đã bị lên án vì đăng ảnh lễ hội mà không nhắc đến sự cố của thiếu nữ 18 tuổi. 

Hành động của hai "phù thủy" được cho là nhằm tái hiện cảnh phù thủy đun sôi cho nạn nhân vào như các câu chuyện cổ tích và truyền thuyết.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN