Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:15
RSS

Bắt quả tang cảnh sát PCCC bán cần sa cho con nghiện

Thứ bảy, 15/04/2017, 11:12 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cảnh sát PCCC đang thực hiện hành vi buôn bán cần sa cho con nghiện. Tại hiện trường, thu giữ được 10 cây cần sa đã ép khô.

Ngày 14/4, lực lượng chức năng Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang 1 đối tượng thuộc Cảnh sát PCCC đang có hành vi buôn bán ma túy cho con nghiện. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, thuộc Cảnh sát PCCC số 10, Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng).  

Đối tượng buôn bán ma túy là một Cảnh sát PCCC

Đối tượng buôn bán ma túy là một cảnh sát PCCC. Ảnh minh họa

Sự việc được phát hiện tại khu vực xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Theo thông tin, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 10 cây cần sa đã được ép khô (gồm có lá, cành và hoa cây cần sa), tổng trọng lượng khoảng 100g.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc buôn bán ma túy của cảnh sát này.

Còn nhờ trước đó, tháng 8/2014, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã bắt gọn hai đối tượng Phạm Xuân Phương (21 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) và Trần Anh Quân (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trên phố Hoàng Diệu, Hà Nội khi chúng vừa vận chuyển 200 viên thuốc lắc cùng một túi nilon chứa ma túy đá trong người.

Tại trụ sở công an, Quân và Phương khai nhận mình nằm trong đường dây buôn bán ma túy do Nguyễn Tiến Dũng cầm đầu.

Qua quá trình điều tra, Công an quận Long Biên đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tiến Dũng tại quận Long Biên, thu giữ 0,7 kg ma túy dạng đá, 26 viên thuốc lắc và dụng cụ sử dụng ma túy, cân điện tử.

Cựu cảnh sát phòng chống ma túy buôn ma túy

Cựu Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy buôn bán ma túy. Ảnh Đời Sống Pháp Luật

Nguyễn Tiến Dũng trước đó đã từng là cảnh sát, công tác tại một đội điều tra tội phạm về ma túy tại Hà Nội. Dũng đã bị buộc ra khỏi ngành cách đây 4 năm do vi phạm kỷ luật.

Được biết, khi ra khỏi ngành, Dũng lập đường dây mua bán ma túy và thu nạp hàng chục "tay chân” thân cận, nuôi ăn ở và cho sử dụng ma túy miễn phí. Từng là cảnh sát nên Dũng có những chiêu thức đối phó với lực lượng chức năng rất tinh vi.

Theo điều tra, trong quá trình buôn bán  ma túy từ tháng 5-6/2014, Dũng đã mua bán, tiêu thụ khoảng 6 kg dạng đá, 3.000 viên thuốc lắc, 100.000 viên hồng phiến.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus