Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:15
RSS

Bảo Anh chi 100 triệu vi phạm bản quyền để MV không bị gỡ khỏi YouTube

Thứ sáu, 15/12/2017, 19:30 (GMT+7)

Bảo Anh đã chi 100 triệu đồng mua bản quyền hai đoạn nhạc nền dùng trong MV "Sống xa anh chẳng dễ dàng".

Những ngày vừa qua, thông tin MV Sống xa anh chẳng dễ dàng của Bảo Anh có nguy cơ bị gỡ bỏ khỏi YouTube vì vi phạm bản quyền đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. 

Cụ thể, nữ ca sĩ đã sử dụng 2 đoạn nhạc nền được lấy từ hai bản hoà âm Icarus và Glimmer of hope của Ivan Torrent mà chưa có sự đồng ý từ tác giả.

Những ngày vừa qua, thông tin MV Sống xa anh chẳng dễ dàng của Bảo Anh có nguy cơ bị gỡ bỏ khỏi YouTube vì vi phạm bản quyền đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.   Cụ thể, nữ ca sĩ đã sử dụng 2 đoạn nhạc nền được lấy từ hai bản hoà âm Icarus và Glimmer of hope của Ivan Torrent mà chưa có sự đồng ý từ tác giả.  Sau khi nhận được cảnh báo từ YouTube cùng thông báo về số tiền phạt lên đến 10.000 Euro (tương đương 270 triệu đồng), mới đây, phía Bảo Anh đã nhanh chóng gửi thư xin lỗi đến tác giả và nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc thiếu sót vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng ngay từ đầu.  Hiện, phía công ty đại diện của nghệ sĩ Ivan Torrent chấp nhận để Bảo Anh mua tiền bản quyền 2 ca khúc trên với giá 100 triệu đồng, và nữ ca sĩ không cần đóng phạt với con số 270 triệu đồng như ban đầu.

Sau khi nhận được cảnh báo từ YouTube cùng thông báo về số tiền phạt lên đến 10.000 Euro (tương đương 270 triệu đồng), mới đây, phía Bảo Anh đã nhanh chóng gửi thư xin lỗi đến tác giả và nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc thiếu sót vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng ngay từ đầu.

Hiện, phía công ty đại diện của nghệ sĩ Ivan Torrent chấp nhận để Bảo Anh mua tiền bản quyền 2 ca khúc trên với giá 100 triệu đồng và nữ ca sĩ không cần đóng phạt với con số 270 triệu đồng như ban đầu.


MV Sống xa anh chẳng dễ dàng

Bảo An
Theo Đời sống Plus/GĐVN