Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:36
RSS

Băng qua đường, người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê tử vong

Thứ bảy, 10/02/2018, 19:41 (GMT+7)

Trong lúc băng qua đường sắt không có rào chắn, 1 phụ nữ đã bị tàu tông tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Băng qua đường, người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê tử vong
Băng qua đường, người phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê tử vong. Hiện trường nơi xảy ra vụ tai n ạn thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 trưa 10/2, tại tuyến đường sắt qua phường Tam Thuận Tây (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1985, quê xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Th. điều khiển xe máy BKS: 92H3- 6305 lưu thông qua đoạn đường dân sinh giao với đường sắt kể trên.

Lúc này, tàu SE1 chạy theo hướng Bắc- Nam vừa đến tông phải. Hậu quả, chị Th. bị tàu kéo lên gần 10m, tử vong tại chỗ và thi thể không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, chiếc xe máy cũng bị tàu lửa kéo lê, hư hỏng hoàn toàn. Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thanh Khê nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc. Người đi đường và hàng xóm đã tổ chức quyên góp giúp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân xấu số. 

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Th. rất khó khăn. Còn đoạn đường nơi xảy ra tai nạn không có rào chắn và đèn tín hiệu. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia Huy
Theo Đời sống Plus/GĐVN