Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:11
RSS

Bàng hoàng vụ "thiêu người diệt khẩu" sau khi hiếp dâm

Chủ nhật, 11/12/2016, 19:59 (GMT+7)

Hai gã đàn ông sau khi cưỡng hiếp 1 bé gái đổ dầu hỏa lên lưng và thiêu cháy cô bé. Sau đó, bọn chúng đẩy cô bé xuống một chiếc giếng bỏ hoang và bỏ trốn.

Theo tờ Hindustan Times, cảnh sát đã phát lệnh truy nã hai đối tượng trên với tội danh cưỡng hiếp và cố ý giết người. Bên cạnh đó, 5 kẻ tình nghi khác cũng đã bị bắt giữ để điều tra.

Theo báo cáo điều tra, cô bé đang chơi ở ngoài nhà tại làng Kandra thuộc quận Seraikela-Kharsawan vào sáng thứ Tư (7/12) thì bỗng dưng xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt và cố gắng dụ dỗ cô bé bằng kẹo.

Khi cô bé từ chối nhận kẹo, hai gã đàn ông đã kéo cô bé đến gần một máy nghiền đá trong làng và cố gắng lột bỏ quần áo, cưỡng hiếp cô bé.

Khai báo với cảnh sát, bé gái cho biết đã chống cự và cố gắng chạy thoát khỏi tay kẻ xấu. Tuy nhiên, bọn ác thú đã bắt cô bé lại, đổ dầu hỏa lên lưng và thiêu cháy cô bé. Sau đó, bọn chúng đẩy cô bé xuống một chiếc giếng bỏ hoang và bỏ trốn.

Bị bỏng nặng, cô bé đã ra sức kêu cứu. May mắn thay, một người phụ nữ địa phương đi ngang qua và gọi người dân cứu cô bé lên, rồi thông báo cho bố mẹ và cảnh sát.

Hiếp dâm vẫn là vấn nạn nhức nhối của Ấn Độ. Ảnh: Internet

Hiếp dâm vẫn là vấn nạn nhức nhối của Ấn Độ. Ảnh: Internet

Ấn Độ liên tiếp xảy ra một vụ án hiếp dâm làm dư luận bàng hoàng bởi mức độ tàn độc của những tên dâm tặc mất hết tính người. Trước đó, hồi tháng 7, một bé gái Ấn Độ 14 tuổi chết sau khi bị một kẻ hãm hiếp hai lần.

Các vụ hiếp dâm hai lần bởi cùng một kẻ thủ ác đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội tại Ấn Độ. Những người quan tâm đến vụ việc đặt câu hỏi vì sao các nghi phạm được tại ngoại sau khi hiếp dâm, và nhấn mạnh về nỗi đau của các phụ nữ.

Cục hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ cho biết trung bình có 4 phụ nữ bị hãm hiếp mỗi ngày. Trong nhiều trường hợp, thủ phạm tấn công các cô gái thuộc đẳng cấp cao hơn. 

Lý giải điều này, Sunitha Krishnan, một cô gái từng bị cưỡng hiếp cho biết trong nhiều thập kỷ, phụ nữ và trẻ em thường là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục, hình thức bạo lực tồi tệ nhất.

"Ở Ấn Độ, vấn đề này không được chú ý. Trong 100.000 trường hợp, chỉ có một trường hợp được nhắc đến. Cứ mỗi 4 phút lại có một phụ nữ hoặc một trẻ em bị cưỡng hiếp tại Ấn Độ", Krishnan nói. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus