Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:22
RSS

Bắc Giang: Bé gái thiểu năng bị gã hàng xóm xâm hại trên bàn học

Thứ tư, 22/03/2017, 06:56 (GMT+7)

Công an đã bắt giam gã “yêu râu xanh” dùng trò chơi con mèo trên điện thoại để dụ dỗ, gây ra vụ việc bé gái 12 tuổi bị xâm hại tình dục.

Chia sẻ với báo chí về vụ việc bé gái 12 tuổi bị xâm hại tình dục, mẹ nạn nhân là chị Phạm Thị H. (37 tuổi, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, khoảng 20h ngày 12/3, con gái chị là cháu Nguyễn P.B.C. (12 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ) sang nhà hàng xóm là ông Dương Minh Quân (49 tuổi) chơi và đã bị gã "yêu râu xanh" giở trò đồi bại.

Bé gái 12 tuổi bị xâm hại tình dục 1

Bé gái 12 tuổi bị xâm hại tình dục ở Bắc Giang vốn bị thiểu năng trí tuệ. Ảnh VTC News

Lát sau, cháu C. chạy về trong trạng thái hốt hoảng và khóc lóc. Sau đó, khi đã bình tĩnh lại, cháu C. kể rằng cháu bị bác Quân (hàng xóm) đánh. Gặng hỏi cháu đau ở đâu thì C. chỉ vào bộ phận sinh dục.

Khi chị H. cởi quần con ra thì phát hiện 2 bên đùi và bộ phận sinh dục của con có nhiều máu. Lúc này, cháu C. mới dám kể sự thật với mẹ. Theo lời chị H., bé gái bị xâm hại kể lại rằng khi sang nhà thì được ông Quân cho mượn điện thoại rồi bế lên ngồi ở bàn máy tính để chơi trò chơi con mèo.

Sau đó, ông Quân bế cháu C. lên bàn học rồi thực hiện hành vi đồi bại. Thực hiện xong hành vi xâm hại tình dục, khi cháu C. đi ra cửa, ông Quân lại cho mượn điện thoại chơi tiếp, đến khi máy hết pin thì cho cháu về.

Bé gái 12 tuổi bị xâm hại tình dục 3

Đối tượng Quân đã thừa nhận hành vi xâm hại tình dục trẻ em của mình. Ảnh Người Đưa Tin

Quá phẫn uất trước hành vi đê hèn của người hàng xóm, gia đình bé gái 12 tuổi bị xâm hại báo chính quyền địa phương và làm đơn gửi Công an huyện Tân Yên để điều tra làm rõ. Ngày 21/3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Minh Quân để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng nói, thời gian gần đây, báo chí liên tục phản ánh các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em khiến dư luận phẫn nộ.

Cụ thể mới đây, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Linh Lung (18 tuổi, ngụ phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Bé gái 12 tuổi bị xâm hại tình dục 4

Thiếu niên 18 tuổi phải hầu tòa vì tội Hiếp dâm trẻ em. Ảnh Người Lao Động

Theo HĐXX, khoảng 16h30 ngày 13/3/2015, Lung đang ở nhà thì thấy cháu P.T.N.P (13 tuổi) đi ngang qua nên gọi vào. Khi cháu P. không đồng ý, Lung nắm tay kéo nạn nhân vào trong nhà, tìm cách khống chế nhằm quan hệ tình dục.

Cháu P. vùng vẫy, chống cự và kêu cứu nên Lung buông ra và nói: “Anh xin lỗi”, đồng thời dặn nạn nhân đừng mách với ai. Sau khi về nhà, bé gái bị  xâm hại đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân nghe nên gia đình đã đưa nạn nhân lên cơ quan công an tố cáo Lung.

Ngày 15/12/2016, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lung 3 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Lung kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus