Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:39
RSS

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, TP. HCM có thể ngập úng

Thứ ba, 02/01/2018, 08:21 (GMT+7)

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, khu vực Nam Bộ và TP. HCM có thể ngập úng.

 Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, Sài Gòn có thể ngập úng
Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, TP. HCM có thể ngập úng

Hiện nay ở phía Đông khu vực miền Nam Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ ngày 01/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 02/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 118,7 Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 100km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. Mực nước cao nhất ngày 31/12/2017, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 1,79m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,87m; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An 1,43m (trên BĐ2 0,03m). 

Cảnh báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 03-04/1/2018, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,96m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,02m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên trên BĐ3 từ 0,1-0,2m (thời gian xuất hiện đỉnh triều hàng ngày từ 5-7 giờ và từ 18-20 giờ). 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2. 

Hạo Nhiên
Theo Đời sống Plus/GĐVN