Thứ năm, 25/04/2024 | 14:54
RSS

Án mạng kinh hoàng ở Thái Nguyên: Buổi chiều định mệnh trong quán cà phê

Chủ nhật, 09/04/2017, 06:51 (GMT+7)

Do mâu thuẫn từ trước đó, một thanh niên đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng trong quán cà phê ở Thái Nguyên khiến nam công nhân tử vong.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào 14h ngày 7/4 tại thôn Công Thương, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên khiến 1 người tử vong.

án mạng kinh hoàng ở Thái Nguyên 1

Vụ án mạng kinh hoàng ở Thái Nguyên vào chiều 7/4 bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân. Ảnh minh họa

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Huy, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đang làm công nhân cho một doanh nghiệp thu gom rác thải trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Liên quan đến vụ án lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Lê Mậu Thành (27 tuổi, trú tại xóm Công Thương).

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/4, do giữa hai người có mâu thuẫn từ trước nên khi ở một quán cà phê trên địa bàn xóm Công Thương, Thành đã dùng dao đâm anh Huy. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào 15h cùng ngày.

Cùng thời gian này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến nghi án chồng chém chết vợ rồi tự thiêu. Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 30/3/2017 tại xóm Làng Mười, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai.

án mạng kinh hoàng ở Thái Nguyên 2

Trước đó vài ngày cũng xảy ra một vụ án mạng chồng giết vợ rồi tự thiêu ở Thái Nguyên. Ảnh minh họa

Thời điểm trên, người dân xóm Làng Mười phát hiện có lửa cháy trong nhà ông Hoàng Phúc Vượng (60 tuổi), khi đến nơi thì thấy ngôi nhà khóa trái cửa. Người dân phá vách gỗ để vào nhà thì phát hiện ông Vượng và vợ là bà Triệu Thị Tâm (51 tuổi) đã tử vong.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Võ Nhai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ. Qua kết quả khám nghiệm ban đầu, cơ quan điều tra xác định trên người bà Tâm có vết chém.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 2 con dao và 1 lưỡi rìu... Công an nhận định, sau khi chém chết vợ, ông Vượng đã dùng chăn, giấy thiêu cả hai vợ chồng. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng theo quy định của pháp luật

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus