Thứ tư, 15/05/2024 | 16:49
RSS

Án chung thân cho bảo mẫu đánh tử vong bé 17 tháng

Thứ bảy, 26/08/2023, 07:06 (GMT+7)

Hai bảo mẫu Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành (trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) lần lượt bị phạt chung thân và 20 năm tù vì hành hạ đến tử vong bé 17 tháng tuổi.

Bảo mẫu lĩnh án chung thân vì đánh tử vong bé 17 tháng

Hai bảo mẫu lĩnh án chung thân và 20 năm tù vì đánh tử vong bé 17 tháng

Báo Thanh niên đưa tin, ngày 25/8 TAND TP.Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị An (30 tuổi, trú H.Phú Xuyên, Hà Nội) án chung thân và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, trú H.Phú Xuyên) 20 năm tù, cùng về tội giết người.

Các bị cáo An và Lành được xác định là 2 nữ bảo mẫu bạo hành dã man bé trai 17 tháng tuổi, khiến nạn nhân tử vong.

Bản án xác định, An và Lành không có bằng cấp, chuyên môn sư phạm. Tháng 11/2022, họ rủ nhau mở lớp nhận trông giữ trẻ, thuê nhà tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín.

Từ khi mở lớp đến ngày 1/3, An và Lành nhận trông 7 cháu, trong đó có bé Bốp (tên gọi ở nhà) 17 tháng tuổi. Sáng 23/2, bé lần đầu tiên được mẹ đưa đến gửi. 9h30 cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ thì Bốp chạy ra ngoài, đứng ở cửa và khóc.

Vnexpress dẫn thông tin: Cơ quan chức năng cáo buộc, bực tức vì việc này, Lành bế bé Bốp vào, ném xuống tấm đệm xốp dưới nền nhà. Bé trai 17 tháng tuổi tiếp tục quấy khóc nên bị Lành quát, tát. An chứng kiến nhưng không nói gì. Khi thấy bé vẫn khóc, An dùng chân "dẫm, đạp vào bụng, ngực và vùng tai".

16h30 cùng ngày, mẹ Bốp đến đón và thấy tai bé bầm tím, được Làm trả lời do ngã vào rổ đồ chơi.

Ngày 26/2, do bận việc nên Lành nghỉ, chỉ còn An trông các cháu. Khoảng 9h30 phút, trước việc Bốp quấy khóc, An "dùng hai tay xách, ném" xuống nền nhà và dùng chân phải đạp vào bụng trước khi bỏ vào trong bếp.

Khi quay ra, An thấy bé bất tỉnh, nôn nên gọi điện thoại cho Lành và tiếp tục đổ nước vào mặt, tát cho tỉnh nhưng không hiệu quả. An gọi điện thoại báo mẹ bé đến lớp, đưa cấp cứu.

Chiều 2/3, Bốp tử vong sau 5 ngày đi học. Giám định pháp y kết luận, bé tử vong do suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục vì chấn thương sọ não nặng.

PV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại