Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:17
RSS

6 làn chật kín xe ách tắc hơn 1km, BOT Cần Thơ- Phụng Hiệp cho xả trạm

Thứ năm, 04/01/2018, 14:42 (GMT+7)

Đến 11h50 sáng nay (4/1), BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp (thuộc dự án BOT mở rộng quốc lộ 1) đã cho xả trạm sau gần 3 tiếng xảy ra tình trạng kẹt xe.

Khoảng 9h30 sáng 4/1, khi đến trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp (Q.Cái Răng, TP Cần Thơ), nhiều ôtô, xe tải không chịu mua vé qua trạm. Các tài xế cho xe dàn hàng ngang chiếm hết 6 làn xe của hai chiều và bóp kèn inh ỏi, có xe còn treo băngrôn yêu cầu miễn phí cho các xe ở gần trạm thu phí. 

Theo các tài xế này, đi khoảng 200m mà tốn tiền cả tuyến đường là không hợp lý. Vụ việc kéo dài gây kẹt xe dài hơn 1km ở cả hai đầu dù lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng cho xe cả hai hướng quay đầu trở lại.  Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp không xả trạm nên đến 11h tình trạng kẹt xe vẫn còn.

Tài xế treo biểu ngữ yêu cầu BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu đúng, thu đủ. Ảnh: Tuổi Trẻ
Tài xế treo biểu ngữ yêu cầu BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu đúng, thu đủ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến 11h50 sáng nay (4/1), BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp (thuộc dự án BOT mở rộng quốc lộ 1) đã cho xả trạm sau gần 3 tiếng xảy ra tình trạng kẹt xe.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chỉ có một số làn trong trạm được xả, không thu phí. Cá biệt có một số tài xế trong làn được xả trạm đã yêu cầu nhân viên thu phí trả lại tiền vé đã mua trước đó.

Tài xế treo biểu ngữ yêu cầu BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp thu đúng, thu đủ. Ảnh: Dân Việt
Ách tắc kèo dài. Ảnh: Dân Việt

Ở các làn chưa được xả, các tài xế vẫn đậu xe án ngữ, không đồng ý mua vé qua trạm và tiếp tục yêu cầu trạm phải thu đúng, thu đủ số tiền mua vé mà phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1.

Nguyên nhân các tài xế này đưa ra là do đoạn đường sử dụng quá ngắn nhưng phải mua vé cho toàn tuyến. Hiện tình trạng ùn tắc giao thông tại trạm BOT vẫn chưa được khắc phục.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN