Choáng trước khối tài sản siêu khủng của người giàu nhất Kuwait khi qua đời

24-10-2019 20:58:01

Người siêu giàu Nasser Al-Kharafi của Kuwait sở hữu khối tài sản tương đương 10,4 tỷ USD tại thời điểm qua đời.

Tiền vàng nhiều vô kể

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao trước tin đồn người siêu giàu Nasser Al-Kharafi của Kuwait qua đời chôn theo gia tài khổng lồ. Thế nhưng thực tế, ông Nasser Al-Kharafi qua đời năm 2011 tại Cairo vì một cơn đau tim và những hình ảnh này được cư dân mạng “khai quật lại”.

Tại thời điểm ra đi, ông sở hữu khối tài sản khoảng 10,4 tỷ USD và được coi là người giàu thứ 77 trên thế giới. Khối tài sản mà Nassi Al Kharki để lại gồm nhiều khối vàng ròng, siêu xe, phi cơ hạng sang, ngôi nhà dát kim cương cùng nhiều trang sức quý hiếm khiến mọi người lóa mắt.

Doanh nhân Nasser Al-Kharafi 

Doanh nhân Nasser Al-Kharafi là Chủ tịch của Tập đoàn Kharafi. Kharafi là một trong những tập đoàn lớn nhất ở Trung Đông và là trụ cột của nền kinh tế Kuwaiti, với cổ phần trong hơn một chục công ty.

Nasser Al-Kharafi là một thành viên của gia đình hoàng gia Al-Sabah. Từng lọt top 2 trong danh sách những gia đình giàu nhất thế giới, hoàng tộc này đang nắm quyền cai trị đất nước Kuwait.

Rất nhiều trang sức quý hiếm khiến mọi người lóa mắt

Theo một thống kê trên tạp chí Time năm 1991, giá trị tài sản ròng của gia đình này vào khoảng 90 tỷ USD. Hầu hết những tài sản này có được là nhờ cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu của Mỹ. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, tài sản của hoàng tộc này tại Kuwait có thể tăng gấp 4 lần kể từ đầu những năm 1990.

Phòng ngủ dát vàng

Ngôi nhà dát kim cương 

Xe hơi, máy bay riêng cũng được cho là của tỷ phú Nasser Al-Kharafi

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN //