Bị tố tắc trách để bệnh nhân vỡ ruột thừa mới mổ, BV Hùng Vương Gia Lai nói gì?

28-09-2024 12:20:06

Lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã lên tiếng trước việc bị người nhà bệnh nhân tố tắc trách, để người bệnh vỡ ruột thừa mới mổ gây nguy hiểm tính mạng.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Sáng 28/9, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã ra thông cáo báo chí thông tin về vụ việc liên quan đến một bệnh nhân vỡ ruột thừa nguy kịch, người nhà tố bệnh viện tắc trách.

Theo thông cáo, ngày 23/9, bệnh nhân Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1971, trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đau bụng chưa rõ nguyên nhân. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột cấp – nhiễm trùng đường tiêu hóa và cho nhập viện theo dõi sát.

Đến trưa ngày 24/9, bệnh nhân lên cơn đau bụng nhiều ở hạ sườn phải, lan dọc xuống hố chậu phải. Bác sĩ cho chỉ định chụp CT ổ bụng có thuốc cản quang thì phát hiện bệnh nhân bị vỡ ruột thừa và tiến hành mổ cấp cứu.

Đến nay, sau 3 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân có thể ăn uống và tập vận động nhẹ. Theo nhận định, bệnh nhân đang phục hồi tốt so với các ca bệnh thông thường.

Hiện bệnh nhân H. đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Liên quan thông tin cho rằng bác sĩ không phát hiện bệnh nhân viêm ruột thừa dẫn đến vỡ, phải phẫu thuật cấp cứu, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, bệnh nhân Hiếu có cấu trúc giải phẫu đặc biệt, không giống các ca bệnh thông thường. Theo đó, phần ruột thừa của bệnh nhân không nằm ở vùng hố chậu phải mà nằm quặt ngược sau manh tràng dưới gan. Do đó, các biện pháp chẩn đoán ban đầu không phát hiện được.

Trong quá trình theo dõi, khi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng tăng dần, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT bụng và phát hiện vỡ ruột thừa. Ban Giám đốc đã huy động kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức gồm những bác sĩ nhiều kinh nghiệm tiến hành phẫu thuật mở, tìm điểm ruột thừa vỡ, vệ sinh làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Đến 17 giờ cùng ngày, ca mổ kết thúc, bệnh nhân được đưa về phòng hồi sức để theo dõi, chăm sóc. Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể ra viện trong một vài ngày tới.

Đơn tố bệnh viện tắc trách được anh Hưng gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM

Trước đó, thông tin trên Báo Công an nhân dân cho biết, anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1991 - con trai ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1971, trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai) đã có đơn khiếu nại gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (địa chỉ: Số 236A Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đối với bệnh nhân.

Theo anh Hưng, sáng 23/9, bố của anh bị đau bụng dữ dội và được người thân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vào lúc 12 giờ cùng ngày. Sau đó, bố anh được bác sĩ của bệnh viện này thăm khám, siêu âm, chụp X quang. Các bác sĩ chẩn đoán bố của anh bị nhiễm trùng đường ruột và đưa đến điều trị tại khoa Nội, cho uống thuốc giảm đau. Đến trưa ngày 24/9, bố anh bị đau bụng dữ dội nên người nhà báo với bác sĩ, yêu cầu kiểm tra ruột thừa. Sau đó, bác sĩ mới đưa bố anh đi chụp CT rồi thông báo đã bị vỡ ruột thừa. Bệnh viện yêu cầu tôi ký ngay giấy tờ để mổ cấp cứu.

Anh Hưng cho rằng nếu gia đình không đến kịp và yêu cầu bệnh viện phải kiểm tra ruột thừa thì cha của ông sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, gia đình anh Hưng đề nghị Sở Y tế Gia Lai làm rõ trách nhiệm của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai việc chẩn đoán bệnh sai dẫn đến vỡ ruột thừa.

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam chiều 27/9, ông Bùi Trường Giang - Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, thừa nhận bệnh viện này đã thiếu sót trong khâu chẩn đoán đối với bệnh nhân Nguyễn Văn Hiếu. Bệnh nhân này bị vỡ ruột thừa, lâm vào tình trạng nguy kịch và đã được cấp cứu.

Theo ông Giang, ngay sau đó, bệnh viện đã tổ chức họp chuyên môn, rút kinh nghiệm trong khâu chuẩn đoán bệnh nhân Nguyễn Văn Hiếu vì để xảy ra thiếu sót.

Ông Giang giải thích ruột thừa của bệnh nhân Hiếu không nằm ở hố chậu phải mà nằm bất thường ở phía sau gan, gây khó khăn cho việc chẩn đoán. Ông Giang cho biết đây là ca lâm sàng khó, hiếm gặp. Sau khi chụp CT phát hiện vỡ ruột thừa, các bác sĩ xác định mổ nội soi. Tuy nhiên, do vị trí vỡ ruột thừa nằm trên cao nên phải mổ ổ bụng khoảng 15 cm để hút dịch, súc rửa ổ bụng và đặt dẫn dịch để tránh nhiễm trùng đường huyết.

Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cũng cho biết thêm, bệnh viện sẽ hỗ trợ bệnh nhân các chi phí phát sinh liên quan đến vỡ ruột thừa.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại //