Cận cảnh tàu đường sắt trên cao lăn bánh từ Cát Linh tới Yên Nghĩa

10-08-2018 10:34:38

Đoàn tàu của công trình đường sắt trên cao đầu tiên tại Việt Nam chạy thử nghiệm từ ga Cát Linh, quận Đống Đa đi Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) hôm 9/8.


Đoàn tàu đường sắt trên cao mang số hiệu HN00304 lăn bánh từ nhà ga Cát Linh chạy liên tục, lộ trình 13 km và dừng lại tại điểm cuối nhà ga Yên Nghĩa. Ảnh: Zing


Theo ông Vũ Hồng Phương - Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), trong quá trình đoàn tàu chạy thử nghiệm, chỉ có những người làm nhiệm vụ mới được lên tàu kiểm tra, vận hành. Người dân không được phép lên toa tàu. Ảnh: Zing


Đoàn tàu chạy thử nghiệm có 4 toa. Đây là một trong số 13 đoàn tàu của dự án. Dự kiến khi đưa vào sử dụng thời gian khai thác sẽ từ 3-5 phút mỗi chuyến, tốc độ thiết kế tối đa 80 km/h, tốc độ khai thác bình quân là 35 km/h. Ảnh: Zing


Ảnh: Báo Dân sinh


Được biết hiện nay dự án đã hoàn thành hơn 95% khối lượng xây lắp (chưa bao gồm phần thiết bị). Ảnh: Báo Dân sinh


 Được biết hệ thống điện đã được đóng cho toàn tuyến từ đầu tháng 8 để phục vụ công tác chạy thử tàu và hiệu chỉnh. Ảnh: Báo Dân sinh


Trong thời gian chạy thử, tàu điện được chạy không tải để căn chỉnh tổng hợp. ​Ảnh: Trí thức trẻ


Có nhiều đoạn chuyến tàu băng qua khu dân cư thu hút sự chú ý của người dân. ​Ảnh: Trí thức trẻ


Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dài 13 km, điểm đầu tại ga Cát Linh, điểm cuối tại ga Yên Nghĩa (Hà Đông). ​Ảnh: Trí thức trẻ


Xem thêm: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN //